Bộ trưởng Israel muốn người Palestine rời hẳn Gaza, Mỹ phản ứng mạnh

Văn Khoa
Văn Khoa
03/01/2024 08:54 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng phản đối sau khi hai bộ trưởng Israel cho rằng người Palestine nên rời khỏi Gaza và khuyến khích những người định cư Do Thái quay trở lại lãnh thổ này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller ngày 2.1 cho hay Washington "bác bỏ những tuyên bố gần đây của các Bộ trưởng Israel Bezalel Smotrich và Itamar Ben Gvir ủng hộ việc tái định cư người Palestine bên ngoài Gaza", theo AFP.

"Lời lẽ này mang tính kích động và vô trách nhiệm", ông Miller nói thêm, đồng thời nhắc lại quan điểm "rõ ràng, nhất quán và dứt khoát" của Washington rằng "Gaza là đất của người Palestine và vẫn sẽ là đất của người Palestine, với việc Hamas không còn kiểm soát tương lai của vùng này và không có các nhóm khủng bố có thể đe dọa Israel".

Lo thảm họa "Nakba" tái diễn sau phát ngôn của bộ trưởng Israel

Israel đã đơn phương rút binh sĩ và người định cư cuối cùng khỏi Gaza vào năm 2005, chấm dứt sự hiện diện bên trong Gaza bắt đầu từ năm 1967, nhưng vẫn duy trì quyền kiểm soát gần như hoàn toàn đối với biên giới của nơi này.

Chính phủ Israel dưới thời Thủ tướng Benjamin Netanyahu chưa chính thức cho thấy họ có bất kỳ kế hoạch nào nhằm buộc người dân Palestine rời Gaza hoặc đưa những người định cư Do Thái trở lại lãnh thổ này kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng nổ vào ngày 7.10.2023.

Bộ trưởng Israel muốn người Palestine rời hẳn Gaza, Mỹ phản ứng mạnh- Ảnh 1.

Người Palestine chạy khỏi phía bắc Gaza di chuyển về phía nam khi xe tăng của Israel tiến sâu hơn vào vùng đất này ngày 10.11.2023

Reuters

Tuy nhiên, ông Ben Gvir, Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel, ngày 1.1 đã kêu gọi thúc đẩy "một giải pháp khuyến khích sự di cư của người Palestine khỏi Gaza". Ông lập luận rằng sự ra đi của người Palestine và việc tái lập các khu định cư người Israel ở Gaza "là một giải pháp đúng đắn, công bằng, đạo đức và nhân đạo".

Ông Gvir có phát ngôn như trên một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cũng kêu gọi sự trở lại của những người định cư Israel ở Gaza, đồng thời cho rằng Israel nên "khuyến khích" khoảng 2,4 triệu người Palestine rời khỏi vùng đất này, theo AFP.

Xung đột Hamas-Israel bùng nổ sau khi các tay súng Hamas tấn công miền nam Israel ngày 7.10. Phía Israel nói rằng cuộc tấn công đó đã dẫn đến cái chết của khoảng 1.140 người, chủ yếu là dân thường và khoảng 250 con tin bị các tay súng Hamas bắt đưa đến Gaza. Israel trả đũa bằng một cuộc bắn phá không ngừng nghỉ và bao vây Gaza, tiến hành cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn vào ngày 27.10.

Điểm xung đột: Tổng thống Zelensky nói Nga tổn thất nặng; Tổng thống Putin: Ukraine không phải kẻ thù

Cơ quan Y tế Gaza do Hamas điều hành thì nói rằng những cuộc ném bom không ngừng và tấn công trên bộ của Israel đã khiến ít nhất 22.185 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, theo AFP. Ngoài ra, Liên Hiệp Quốc ước tính khoảng 1,9 triệu người dân Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi xung đột bùng nổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.