Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đầu tư văn hóa ‘dễ mà khó, khó mà dễ’

Mỹ Diệp
Mỹ Diệp
15/10/2024 17:30 GMT+7

Khác với dự án hạ tầng, đầu tư văn hóa phải có tư duy vượt ra khỏi lối mòn, theo Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng.

Nhận định này được Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu ra tại hội nghị xúc tiến đầu tư dự án thuộc lĩnh vực văn hóa - thể thao do UBND TP.HCM tổ chức ngày 15.10.

Ông Hùng nhìn nhận văn hóa có sức mạnh nội sinh, là động lực phát triển bền vững. Việc TP.HCM kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực văn hóa sẽ góp phần đưa văn hóa sánh ngang kinh tế, chính trị, đóng góp vào tăng trưởng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đầu tư văn hóa ‘dễ mà khó, khó mà dễ’- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị

ẢNH: MỸ DIỆP

TP.HCM có 185 di tích là các công trình kiến trúc nghệ thuật, di tích lịch sử, di tích khảo cổ… Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhận định nếu TP.HCM biết đánh thức, khai thác và làm giàu tài nguyên văn hóa thì văn hóa sẽ lan tỏa sức mạnh, bứt phá và trở thành trụ cột để phát triển kinh tế bền vững.

"Khai thác tài nguyên thiên nhiên sẽ có ngày cạn kiệt, còn tài nguyên văn hóa nếu được khai thác phù hợp sẽ lan tỏa sức mạnh", ông Hùng nhận định.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho hay, TP.HCM công khai danh mục 41 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, trong đó có 23 dự án lĩnh văn hóa - thể thao với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỉ USD là cách làm đúng. Điều này tạo điều kiện cho doanh nghiệp quan tâm tới lĩnh vực này tìm hiểu đầu tư.

Trao đổi với 300 nhà đầu tư tại hội nghị, Bộ trưởng Hùng lưu ý đầu tư dự án văn hóa "dễ mà khó, khó mà dễ" vì hoàn toàn khác với dự án hạ tầng khác, nhà máy nên phải tư duy vượt ra khỏi lối mòn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết sẽ đề xuất sửa đổi luật Di sản văn hóa và luật Quảng cáo tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 diễn ra cuối tháng 10.2024.

Bên cạnh đó, Bộ VH-TT-DL tiếp tục phối hợp các bộ, ngành hoàn thiện cơ chế chính sách về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) nhằm khắc phục điểm nghẽn trong thu hút đầu tư lĩnh vực văn hóa.

Đảm bảo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi

Tại hội nghị, ông Mai Trọng Linh, Phó giám đốc dự án của CT Group, cho biết doanh nghiệp quan tâm dự án xây mới Trung tâm biểu diễn nghệ thuật lao động A-B (Q.5) và Trung tâm văn hóa nghệ thuật TP.HCM tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức).

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đầu tư văn hóa ‘dễ mà khó, khó mà dễ’- Ảnh 2.

Phối cảnh Trung tâm văn hóa nghệ thuật TP.HCM tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

ẢNH: MỸ DIỆP

Tuy nhiên, nhà đầu tư băn khoăn về chính sách hỗ trợ theo cơ chế đặc thù chưa rõ ràng, lợi nhuận lĩnh vực văn hóa không thực sự hấp dẫn, đồng thời đặt tình huống nếu thu không đủ bù chi thì TP.HCM có chính sách gì hỗ trợ.

Một số doanh nghiệp khác thì lo ngại quy trình, thủ tục đầu tư kéo dài cũng như rủi ro pháp lý trong việc sử dụng đất công.

Giải đáp các vấn đề nhà đầu tư đặt ra, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhận định chính sách ưu đãi là vấn đề được đông đảo doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên, ông cho rằng điều quan trọng hơn là phải cải thiện môi trường đầu tư và các thủ tục đầu tư để việc đầu tư thuận lợi, không kéo dài gây tốn nhiều chi phí.

Ông Phan Văn Mãi cho biết sắp tới TP.HCM sẽ có Phó chủ tịch UBND TP.HCM chuyên trách triển khai Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội và thành lập tổ công tác PPP làm đầu mối để nhà đầu tư liên hệ, giải đáp các vướng mắc, thúc đẩy tiến độ dự án.

Về chính sách, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đảm bảo cơ chế đôi bên cùng có lợi trong triển khai các dự án đối tác công tư. Cụ thể, ngân sách nhà nước sẽ tham gia 70% một số dự án hay cơ chế bù đắp cho các dự án BOT trong trường hợp doanh thu không đủ để đảm bảo hiệu quả dự án và quyền lợi nhà đầu tư.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết các dự án văn hóa, thể thao được kêu gọi đầu tư không chỉ đơn thuần là đầu tư công trình mà còn phải đảm bảo hiệu quả, trở thành điểm nhấn, kết hợp du lịch và các ngành kinh tế khác để phát huy giá trị.

Tại hội nghị, UBND TP.HCM kêu gọi đầu tư 5 dự án xây dựng mới thuộc lĩnh vực văn hóa - thể thao theo hình thức đối tác công tư, gồm: Trung tâm biểu diễn nghệ thuật lao động A-B, Nhà hát Gia Định, Trung tâm văn hóa TP.HCM, Trung tâm văn hóa - nghệ thuật TP.HCM và Trung tâm văn hóa - thể thao đa năng TP.HCM. Tổng mức đầu tư các dự án nêu trên 2.352 tỉ đồng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.