Bộ trưởng Pháp gây phẫn nộ vì phát ngôn về phụ nữ để ngực trần

31/08/2023 09:28 GMT+7

Các hội nhóm nhà báo ở Pháp đã lên án phát ngôn mà họ cho là "phân biệt giới tính" nhằm vào phóng viên nữ của Bộ trưởng Tư pháp Eric Dupond-Moretti.

Bộ trưởng Dupond-Moretti đã có những lời lẽ gây tranh cãi sau khi đi kiểm tra một tòa án ở thị trấn Aurillac ở vùng trung nam nước Pháp hôm 29.8. Tòa nhà đã bị hư hại trong cuộc biểu tình phản đối việc truy tố một phụ nữ vì tội "phô dâm" sau khi cô để ngực trần đi bộ trên đường phố, theo AFP.

Nhiều người biểu tình đã để lộ ngực giống như người phụ nữ bị bắt. Người phụ nữ - chỉ được xác định mang tên Marina - đã nói với cảnh sát rằng cô cởi áo vì "ngoài trời rất nóng" và "một nửa số đàn ông" trên đường phố cũng làm như vậy.

Theo Hiệp hội Nhà báo (SDJ) tại một số cơ quan truyền thông quy mô quốc gia của Pháp, ông Dupond-Moretti đã nói với các nhà báo rằng: "Hôm nay tôi nhận thấy không có nhà báo nữ nào để ngực trần đứng trước mặt tôi đặt câu hỏi. Có lẽ trời chưa đủ nóng?"

Bộ trưởng Pháp gây phẫn nộ vì phát ngôn về phụ nữ để ngực trần - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tư pháp Eric Dupond-Moretti của Pháp

REUTERS

SDJ tại đài truyền hình BFMTV cho biết vị bộ trưởng đã có phát ngôn "không phù hợp" nói trên sau cuộc họp báo với một số phóng viên, trong đó có hai phụ nữ.

SDJ tại đài truyền hình lớn nhất nước Pháp TF1 cho rằng những lời lẽ này mang tính "phân biệt giới tính" và "không thể chấp nhận được" ngay cả khi ông Dupond-Moretti chỉ có ý định đùa giỡn.

Trong khi đó, một người phát ngôn của ông Dupond-Moretti cho biết những chỉ trích nhằm vào bộ trưởng tư pháp là "không có cơ sở" và ông trước nay luôn chống lại "mọi hình thức bạo lực tình dục và phân biệt giới tính". Người phát ngôn cũng cho rằng phát biểu của vị bộ trưởng đã bị đưa ra khỏi ngữ cảnh.

Bà Olivier Faure, lãnh đạo đảng Xã hội (phe đối lập), ủng hộ những chỉ trích của giới truyền thông, cho rằng phát ngôn của ông Dupond-Moretti là "những lời lẽ không phù hợp được thốt ra từ một bộ trưởng không phù hợp". Bà nói vị bộ trưởng "nên giải quyết ham muốn tình dục của mình ở nơi khác ngoài chính phủ".

Vì sao WHO sa thải cựu trưởng nhóm điều tra nguồn gốc Covid-19?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.