Bộ trưởng Quốc phòng Anh không tranh cử chức thủ tướng, ủng hộ ông Boris Johnson

21/10/2022 19:35 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace vừa xác nhận sẽ không tranh cử chức thủ tướng sau khi bà Liz Truss từ chức và nói sẽ ủng hộ ông Boris Johnson .

“Tôi cảm thấy rằng tôi có thể bổ sung giá trị tốt nhất trong việc đảm bảo người dân an toàn bằng việc làm Bộ trưởng Quốc phòng. Đó là công việc tôi đang và có ý định tiếp tục làm. Vì thế tôi sẽ không tranh cử chức thủ tướng lần này”, Bộ trưởng Wallace nói ngày 21.10, theo Reuters.

Chỉ sau 6 tuần được bổ nhiệm, Thủ tướng Anh Liz Truss ngày 20.10 tuyên bố sẽ từ chức, sau khi chương trình kinh tế của bà đã gây ra những sóng gió trên thị trường và chia rẽ đảng Bảo thủ.

Ông Ben Wallace nói sẽ không tranh cử chức thủ tướng Anh lần này

Reuters

Người tiền nhiệm của bà Truss là ông Boris Johnson và cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đang là những ứng viên hàng đầu cho việc ngồi vào chiếc ghế nóng, dù cả hai vị này chưa chính thức tuyên bố tranh cử.

Khi được hỏi sẽ ủng hộ ai, Bộ trưởng Wallace nói rằng “vào thời điểm hiện tại, tôi nghiêng về phía ông Boris Johnson”.

Ông Johnson đắc cử thủ tướng vào năm 2019 và đã rời nhiệm sở vào đầu tháng trước sau một cuộc nổi dậy trong nội các của ông và các nghị sĩ Bảo thủ, xuất phát từ việc các bộ trưởng đệ đơn từ chức sau nhiều tháng chính phủ Johnson liên tiếp vướng bê bối.

Boris Johnson - sẽ có chuyện ‘nhà vua trở lại’ trên chính trường Anh?

Sau khi bà Truss tuyên bố từ chức, tờ The Times đưa tin ông Johnson đang lên kế hoạch tham gia cuộc đua. Ông vẫn được một bộ phận nghị sĩ đảng Bảo thủ ủng hộ, song tên tuổi của ông đã bị tổn hại nghiêm trọng trong mắt cử tri Anh vì 3 năm nhiệm kỳ đầy tai tiếng.

Trong khi đó, ông Sunak là người để thua bà Truss trong cuộc đua kế nhiệm ông Johnson. Ông đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ Bảo thủ nhất trong các vòng bỏ phiếu liên tiếp, trước khi bà Truss giành chiến thắng hồi đầu tháng 9.

Song ông Sunak hiện cũng bị coi là nhân vật gây chia rẽ. Nhiều thành viên trong đảng Bảo thủ, những người thường có tiếng nói cuối cùng về vị trí lãnh đạo đảng, không sẵn lòng tha thứ cho ông vì vai trò của ông trong việc lật đổ cựu thủ tướng Boris Johnson.

Khi được hỏi về ông Sunak, ông Wallace nói muốn nghe những trình bày của cựu bộ trưởng về các cam kết đầu tư cho quốc phòng và an ninh trước.

Ông Wallace nói rằng những vấn đề chính quyết định sự ủng hộ của ông sẽ là cam kết kết với an ninh quốc gia và an ninh kinh tế, công nhận với trách nhiệm mà đảng Bảo thủ được giao sau cuộc bầu cử năm 2019 và năng lực đoàn kết đảng.

Chiến đấu cơ Nga bắn tên lửa gần máy bay do thám Anh

Những ứng viên muốn tranh cử phải được sự ủng hộ của ít nhất 100 nghị sĩ đảng Bảo thủ. Tân lãnh đạo đảng Bảo thủ và cũng là tân thủ tướng sẽ lộ diện đến ngày 28.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.