Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Israel

19/12/2023 05:34 GMT+7

Hôm qua (18.12), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Israel trong nỗ lực yêu cầu chính quyền Tel Aviv giảm dần quy mô chiến dịch tác chiến ở Dải Gaza.

Theo AFP, ông Austin được cho đề nghị chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải chuyển sang giai đoạn cụ thể hơn chứ không dàn trải như hiện nay. Washington cho rằng đã đến lúc Tel Aviv tập trung vào những chiến dịch tìm diệt một cách chính xác các thủ lĩnh lực lượng Hamas, phá hủy các đường hầm và giải cứu con tin.

Điểm xung đột: Bất ngờ đường hầm lớn của Hamas; Ukraine trách Mỹ "kỳ vọng phi thực tế"

Cùng ngày, cơ quan y tế Gaza thông báo ít nhất 110 người Palestine thiệt mạng trong các vụ tấn công do Israel triển khai ở bắc Gaza hôm 17.12. Cơ quan này cũng cho biết Bệnh viện Nasser ở TP. Khan Yunis đã trúng đòn tấn công của Israel hôm 17.12, khiến 1 người chết, 7 người bị thương. Cùng ngày, các đơn vị Israel cũng ập vào Bệnh viện Al Awda ở miền bắc sau vài ngày bao vây.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Israel - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin (phải) gặp người đồng cấp Israel Yoav Gallant

Reuters

WHO tiếp tục lên án việc Israel tấn công 2 bệnh viện ở miền bắc lãnh thổ. Không những vậy, WHO cũng tố cáo chiến dịch của Israel đã biến khoa cấp cứu của Bệnh viện Al-Shifa thành "bãi tắm máu". Còn LHQ thống kê được hiện có không đến 1/3 số bệnh viện của Gaza đang hoạt động một phần.

Hội đồng Bảo an LHQ vào đầu tuần cũng dự kiến bỏ phiếu nghị quyết kêu gọi chấm dứt ngay những hành vi thù địch ở Gaza. Về phần mình, Israel thông báo phát hiện một đường hầm lớn bắt đầu từ chốt biên phòng Erez giữa Gaza và Israel, kéo dài 4 km đi vào phía bắc của TP.Gaza. Đường hầm có chiều cao và chiều ngang đạt 3 m.

'Chẳng khác trò ru-lét Nga': Người được thả kêu gọi cứu những con tin còn ở Gaza

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.