Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gửi thông điệp tới Trung Quốc về Đài Loan?

Văn Khoa
Văn Khoa
05/12/2021 09:46 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 4.12 nói rằng những hoạt động quân sự dồn dập gần đây của Trung Quốc gần Đài Loan giống như các cuộc diễn tập và tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Washington đối với Đài Bắc.

Một máy bay quân sự của Trung Quốc

Chụp màn hình CNA

Trong nhiều tháng gần đây, Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự trên biển và trên không gần Đài Loan. Trong đó, máy bay quân sự Trung Quốc thường bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan, theo Cơ quan Phòng vệ của vùng lãnh thổ này.

“Tình trạng đó trông giống như họ đang tận dụng các khả năng thật sự của họ. Nó trông rất giống các cuộc diễn tập”, Bộ trưởng Austin phát biểu tại một diễn đàn quốc phòng ở thành phố Simi Valley thuộc bang California, theo AFP.

Ông Austin không nói rõ diễn tập về việc gì. Các chuyến bay huấn luyện quân sự được định nghĩa là cuộc diễn tập cho những chiến dịch quân sự tiềm tàng, theo Reuters.

Trung Quốc cứng rắn "không thỏa hiệp" trong vấn đề Đài Loan

Bộ trưởng Austin nhấn mạnh Washington vẫn tuân theo chính sách “Một Trung Quốc”, nhưng cũng duy trì cam kết của Đạo Luật Đài Loan ủng hộ vùng lãnh thổ này tự vệ, cũng như “năng lực chống lại bất kỳ việc dùng vũ lực phá hoại an ninh của nhân dân Đài Loan”.

Hôm 3.12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng giới lãnh đạo Trung Quốc nên suy nghĩ cẩn thận về những hành động của họ hướng tới Đài Loan, cảnh báo về “những hậu quả khủng khiếp” nếu Trung Quốc thúc đẩy một cuộc khủng hoảng ở bên kia eo biển Đài Loan, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Bắc Kinh đối với phát ngôn của hai bộ trưởng Mỹ nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.