Bộ trưởng Tài chính: Giữ giá trần để người thu nhập thấp cũng được đi máy bay

23/05/2023 18:03 GMT+7

Lý giải việc giữ giá trần vé máy bay, ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính, cho rằng điều này nhằm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, những người có thu nhập thấp cũng được tiếp cận dịch vụ hàng không.

Thảo luận về luật Giá sửa đổi chiều 23.5, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) bày tỏ không đồng ý với ý kiến đại biểu đề xuất bỏ cả giá trần và giá sàn vé máy bay.

Bộ trưởng Tài chính: Giữ giá trần để người thu nhập thấp cũng được đi máy bay - Ảnh 1.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp)

GIA HÂN

Dẫn chứng dịp lễ 30.4 và 1.5 vừa qua giá vé máy bay tăng rất cao, theo ông Hòa, “giá trần vé máy bay không có không được, nếu không có giá trần hãng muốn tăng giá lúc nào cũng được”.

Đại biểu Hòa cũng phản bác lại quan điểm giữ giá trần sẽ không thu hút được các doanh nghiệp hàng không quốc tế đầu tư vào. Thực tế nhiều doanh nghiệp hàng không quốc tế vẫn muốn tham gia đầu tư vào Việt Nam dù chúng ta đang quản lý giá trần.

Cũng thống nhất với giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bỏ giá sàn, giữ giá trần vé máy bay, đại biểu Nguyễn Thành Nam (đoàn Phú Thọ) cho rằng, việc này để bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, nhất là của người thu nhập thấp, được tiếp cận dịch vụ hàng không, qua đó giảm chi phí xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, hàng không nội địa có nhiều hạng vé khác nhau, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Đại biểu Nam đề nghị cần quy định rõ trong dự thảo luật, chỉ vé hạng phổ thông thì mới thuộc danh mục dịch vụ do nhà nước định giá, còn hạng thương gia, phổ thông đặc biệt thì để doanh nghiệp tự định giá theo cơ chế thị trường.

Tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, dự thảo luật Giá đã làm rất kỹ, tiếp thu nhiều vòng.

“Giữ giá trần vé máy bay để bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, những người có thu nhập thấp cũng được tiếp cận với hàng không”, ông Phớc nói.

Bộ trưởng Tài chính: Giữ giá trần để người thu nhập thấp cũng được đi máy bay - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

GIA HÂN

Hiện thị trường hàng không nội địa có 6 hãng hàng không cạnh tranh nhau, chia sẻ khó khăn với các hãng nhưng cần quy định trần để có quản lý nhà nước. Để hỗ trợ doanh nghiệp hàng không, nhà nước đã giảm thuế xăng dầu hàng không vài năm nay.

Về việc bỏ giá sàn, ông Phớc cũng dẫn ra kinh nghiệm Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ từng áp dụng nhưng nay đã bỏ “vì lợi ích người dân và thúc đẩy du lịch”. Bên cạnh đó, các hãng hàng không có dải giá rất rộng, từ 10 - 15 bậc giá, không phải giá nào cũng đưa xuống đến giá sàn.

Về giá sách giáo khoa, ông Phớc cho biết, bỏ giá sàn giữ giá trần để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, người học có giá sách rẻ.

Lý giải vì sao không đưa giá điện vào diện bình ổn, theo ông Phớc, giá điện đang được Nhà nước định giá, có lợi cho người dân hơn. Nguồn lực ngân sách còn hạn hẹp, doanh nghiệp sản xuất điện hiện chủ yếu là EVN, vốn Nhà nước chiếm trên 50%, nên nếu hỗ trợ phải sửa luật Ngân sách mới phù hợp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.