Bộ trưởng Thể thao Indonesia ra ‘tối hậu thư’ cho tuyển U.23 tại SEA Games 31

Tây Nguyên
Tây Nguyên
31/03/2022 09:32 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, Zainudin Amali cho rằng tuyển U.23 nước này phải giành được HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 31 ở Việt Nam vào tháng 5 tới.

Môn bóng đá SEA Games năm nay dự kiến sẽ khởi tranh từ ngày 6 - 22.5, trong đó tuyển U.23 Indonesia nằm ở nhóm hạt giống số 2 trong lễ bốc thăm (chưa xác định ngày cụ thể). Indonesia đang đặt quyết tâm rất cao ở môn bóng đá nam tại SEA Games lần này sau khi tuyển U.22 thua Việt Nam trong trận chung kết ở sự kiện vào năm 2019.

PSSI và HLV Shin Tae-yong (phải) đặt quyết tâm đoạt vàng ở SEA Games 31

PSSI

“Mục tiêu vàng và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) - Mochamad Iriawan - đã biết rõ mục tiêu này”, Bộ trưởng Thể thao Indonesia Amali nói khi người đứng đầu PSSI hôm 30.3. Theo kế hoạch, tuyển U.23 Indonesia dự kiến ​​sẽ trải qua một đợt tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho SEA Games 31, nhưng chưa ấn định ngày lên đường sang xứ sở kim chi.

Trước đó, theo báo giới địa phương, tuyển U.23 Indonesia dự kiến sẽ đến Hàn Quốc vào ngày 10.4 để tập huấn và sau đó bay trực tiếp đến Hà Nội tranh tài tại SEA Games năm nay.

Hiện tại, HLV Shin Tae-yong vẫn đang cùng tuyển U.19 Indonesia tập huấn tại Hàn Quốc, nơi họ đang chuẩn bị cho World Cup U.20 năm 2023 trên sân nhà. “Không chỉ riêng bóng đá, tất cả các môn thể thao mà Indonesia tranh tài ở SEA Games đều phải đặt chỉ tiêu đoạt HCV và sẽ có đánh giá riêng sau sự kiện. Không loại trừ khả năng các môn thể thao không đạt được chỉ tiêu lần này sẽ không được cử đi SEA Games lần tới. Chúng tôi sẽ tính toán, sắp tới sẽ còn có Á vận hội nên nếu thành tích quá tệ thì chúng tôi cũng cân nhắc, nên họ phải có quyết tâm đoạt vàng”, Bộ trưởng Thể thao Indonesia nhấn mạnh.

U.23 Indonesia (phải) được đánh giá rất cao ở môn bóng đá nam SEA Games 31

PSSI

Trước đó, theo tờ Suara, ông Zainudin Amali cũng đã trực tiếp can thiệp để giúp đẩy nhanh quá trình nhập tịch cho 3 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu có gốc gác Indonesia là Jordi Amat, Sandy Walsh và Shayne Pattynama. Trong số này, cặp hậu vệ Jordi Amat và Sandy Walsh thậm chí còn được nhắm đến khả năng dự SEA Games 31.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.