Bộ trưởng Tô Lâm: 'Rất xúc động khi địa phương chia sẻ với lực lượng công an'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
15/02/2022 11:46 GMT+7

Dự luật Cảnh sát cơ động quy định các địa phương hỗ trợ kinh phí cho cảnh sát cơ động. Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói rất xúc động khi các địa phương chia sẻ với lực lượng công an.

Sao lại quy định hỗ trợ?

Sáng 15.2, tại phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thảo luận về báo cáo tiếp thu, chỉnh lý luật Cảnh sát cơ động, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga băn khoăn về quy định, HĐND, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của cảnh sát cơ động mới được bổ sung vào dự thảo luật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp

gia hân

"Tại sao không quy định ngân sách nhà nước đảm bảo ngân sách cho hoạt động của cảnh sát cơ động mà lại quy định HĐND, UBND có hỗ trợ?”, bà Nga nêu.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho hay, quy định nhà nước đảm bảo ngân sách, cơ sở vật chất cho lực lượng cảnh sát cơ động đã có tại Điều 22 của dự thảo luật. Tuy nhiên, việc quy định địa phương hỗ trợ cho lực lượng này cũng không sai với luật Ngân sách Nhà nước vì luật này cho phép địa phương hỗ trợ cho các cơ quan T.Ư trên địa bàn và dự toán vào ngân sách địa phương.

Theo ông Hải, thực tế các địa phương đều hỗ trợ cho lực lượng công an, quân đội trong các trường hợp cấp bách, đột xuất như phòng chống thiên tại, dịch bệnh, chống lâm tặc…

“Đặc biệt, trong chống dịch vừa qua huy động lực lượng cảnh sát cơ động, các lực lượng vũ trang rất nhiều, ngân sách cấp trên chưa giải quyết được kịp thời thì ở cấp địa phương có quyền hỗ trợ và luật cho phép”, ông Hải nhấn mạnh.

Từ kinh nghiệm địa phương, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng đồng tình đưa cơ chế này hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của cảnh sát cơ động.

“Nếu không có luật thì các địa phương khó làm”, ông Thanh nói và đề nghị nếu cần thiết thì luật cần quy định rõ địa phương hỗ trợ cho cảnh sát cơ động trong những trường hợp nào.

Không trái luật Ngân sách

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho hay, luật Ngân sách nhà nước không cho phép ngân sách cấp này chi cho cấp kia nhưng cho phép ngân sách địa phương được hỗ trợ cho các đơn vị T.Ư trên địa bàn như công an, tòa án, viện kiểm sát và các lực lượng khác khi tham gia đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, địch họa…

Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu tại phiên họp

gia hân

"Như bộ đội huy động cả tiểu đoàn “dầm mưa dãi nắng” gặt lúa cho dân trong lúc chạy lũ. Nhiệm vụ này không phải của bộ đội nhưng việc của dân phải xông vào làm. Trong khi, dự toán kinh phí của Bộ Quốc phòng không chi cho việc này, cho nên địa phương có hỗ trợ", ông Huệ nêu, và cho rằng quy định này không “không trái với luật Ngân sách nhà nước”.

Giải trình sau đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, trước đây, lực lượng công an có công an vũ trang, sau đó chuyển sang quân đội, nay là bộ đội biên phòng. Tuy nhiên, công an vẫn cần phải có lực lượng vũ trang và đó chính là lực lượng cảnh sát cơ động.

Đối với vấn đề hỗ trợ của địa phương, ông Tô Lâm nói quy định như dự thảo luật là "rất đúng thực tiễn rồi".

"Có các lãnh đạo địa phương ở đây, chúng tôi rất xúc động khi các địa phương chia sẻ với lực lượng công an, với lực lượng cảnh sát cơ động khi thực hiện nhiệm vụ. Lúc dân cần, dân khó thì có công an. Sự giúp đỡ của nhân dân, thậm chí là sự tự nguyện, nếu mình không chấp nhận chuyện đó thì rất khó. Cơ chế chính sách không bó việc này", ông Tô Lâm nói.

“Tôi thấy không có vấn đề gì cả. Không chỉ ngành công an, mà nhiều ngành dọc khác nữa như Hà Nội bỏ tiền xây trụ sở cho Tòa án, rồi các tỉnh khác cũng hỗ trợ xây trụ sở cho lực lượng công an xã chính quy, chứ chờ kinh phí của Bộ Công an thì bao giờ mới có được”, ông Huệ nói.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết “rất xúc động” khi các địa phương chia sẻ với lực lượng công an, lực lượng cảnh sát cơ động khi thực hiện nhiệm vụ.

“Lúc dân cần, dân khó có công an. Cơ chế chính sách không bó việc này. Các ý kiến phát biểu có sự động viên, chia sẻ, thấu hiểu với lực lượng cảnh sát cơ động, rất cám ơn các đồng chí”, Đại tướng Tô Lâm nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.