Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên gia đình các liệt sĩ ở Đắk Lắk

29/06/2023 20:09 GMT+7

Ngày 29.6, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên gia đình của các liệt sĩ hy sinh ở Đắk Lắk.

Tham gia cùng đoàn, về phía địa phương có ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn công tác lần lượt đến thắp hương tưởng nhớ những cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh vì sự bình yên của nhân dân. Đoàn công tác cũng chia sẻ sự mất mát lớn lao với thân nhân các liệt sĩ. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ công an hy sinh.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên gia đình các liệt sĩ tại Đắk Lắk  - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ

C.T.V.

Ngoài ra, đoàn công tác cũng đến thăm, chia sẻ những mất mát với thân nhân gia đình 2 liệt sĩ là cán bộ lãnh đạo xã Ea Tiêu và Ea Ktur (H.Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) hy sinh vào ngày 11.6.2023.  Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, sự hy sinh của lãnh đạo 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur là mất mát vô cùng lớn đối Đảng, Nhà nước, với gia đình và nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên gia đình các liệt sĩ tại Đắk Lắk  - Ảnh 2.

Bộ trưởng Tô Lâm trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ

C.T.V

Nhân chuyến thăm, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng số tiền 500 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ thiếu tá Hoàng Trung, thân nhân thiếu tá Trần Quốc Thắng. Đồng thời, trao sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng cho thân nhân các liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân và Hà Tuấn Anh; trao 50 triệu đồng cho gia đình các liệt sĩ được trích từ Quỹ phòng chống tội phạm T.Ư.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm, động viên gia đình các liệt sĩ tại Đắk Lắk  - Ảnh 3.

Bộ trưởng Tô Lâm trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ công an xã

C.T.V

Sau khi thăm hỏi thân nhân các liệt sĩ, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an 2 xã Ea Ktur và Ea Tiêu của H.Cư Kuin.

Như Thanh Niên đã phản ánh, vào rạng sáng 11.6, một nhóm nghi phạm dùng súng, bom xăng tấn công vào trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur khiến 4 cán bộ Công an cùng 2 cán bộ, lãnh đạo của các xã trên hy sinh. Trên đường rút lui, nhóm nghi phạm còn giết hại 3 người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.