Bộ trưởng Tư pháp Mỹ bị cáo buộc coi thường quốc hội để bảo vệ ông Biden

Khánh An
Khánh An
13/06/2024 08:32 GMT+7

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua cáo buộc Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland coi thường quốc hội khi không đưa ra một đoạn băng ghi âm phỏng vấn Tổng thống Joe Biden.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ bị cáo buộc coi thường quốc hội để bảo vệ ông Biden- Ảnh 1.

Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland điều trần trước quốc hội hôm 4.6

AFP

Đài CNN ngày 13.6 đưa tin Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát vừa bỏ phiếu thông qua cáo buộc Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland về hành vi coi thường quốc hội khi từ chối đưa ra đoạn ghi âm trong đó Tổng thống Joe Biden trả lời các câu hỏi trong vụ điều tra hình sự.

Cáo buộc được thông qua với tỷ lệ phiếu 216-207 và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson giờ đây sẽ chuyển đến chưởng lý quận Columbia. Theo quy định, chưởng lý sẽ phải đưa vụ việc ra trước bồi thẩm đoàn, nhưng bộ tư pháp cũng sẽ ra quyết định sau cùng về việc có truy tố hay không.

Theo AFP, cáo buộc mang tính tượng trưng nhưng cũng thể hiện sự leo thang đối đầu giữa những đồng minh của cựu Tổng thống Donald Trump với Nhà Trắng trước cuộc bầu cử vào tháng 11.

Đảng Cộng hòa vốn đang muốn có được đoạn băng ghi âm hồi tháng 10.2023 về những câu trả lời của Tổng thống Biden với công tố viên đặc biệt Robert Hur trong cuộc điều tra về nghi vấn ông Biden giữ trái phép các tài liệu mật sau khi mãn nhiệm phó tổng thống vào tháng 1.2017.

Con trai Tổng thống Biden bị kết án về 3 tội danh trong phán quyết lịch sử

Ông Hur kết luận vào tháng 2 rằng các cáo buộc không có đủ cơ sở, nhưng đưa ra tuyên bố bùng nổ về mặt chính trị rằng ông Biden có "mức độ chính xác và khả năng hồi tưởng hạn chế".

Sau cáo buộc của Hạ viện, Bộ trưởng Garland bày tỏ sự "thất vọng sâu sắc" khi đảng Cộng hòa đã "biến quyền lực quan trọng của quốc hội thành vũ khí đảng phái".

"Cuộc bỏ phiếu hôm nay bất chấp sự phân lập quyền theo hiến pháp, nhu cầu của Bộ Tư pháp trong việc bảo vệ các cuộc điều tra của mình và lượng thông tin đáng kể mà chúng tôi đã cung cấp cho các ủy ban", ông nhấn mạnh.

Các đảng viên Dân chủ tại quốc hội cho biết các quan chức đã hợp tác với các nhà điều tra của đảng Cộng hòa bằng cách chuyển bản ghi 250 trang có chứng thực về cuộc phỏng vấn của Tổng thống Biden với ông Hur.

Họ cáo buộc đảng Cộng hòa yêu cầu đoạn băng ghi âm chỉ vì họ muốn sử dụng nó để gây tổn hại cho ông Biden trong việc tranh cử. Nhưng ông Johnson phản đối với lập luận ủy ban của ông cần các đoạn băng để xác minh tính chính xác của văn bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.