Bộ trưởng Xây dựng nói sẽ khắc phục giá nhà ở xã hội cao

Mai Hà
Mai Hà
03/11/2022 15:23 GMT+7

Chất vấn Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị , đại biểu Tô Văn Tám nêu mục tiêu nhà ở xã hội khó thực hiện do giá nhà ở xã hội đang ở mức rất cao, trung bình trên 15 triệu một mét vuông .

Chiều 3.11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn đầu tiên với Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.

Đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) cho rằng mục tiêu nhà ở xã hội có khó thực hiện khi giá nhà ở xã hội đang ở mức rất cao, trung bình trên 15 triệu/m2, có nơi 21 - 22 triệu/m2. Ông cũng đặt câu hỏi Bộ Xây dựng có giải pháp gì để đưa giá về phù hợp công nhân, người thu nhập thấp?

Đại biểu Tô Văn Tám chất vấn về giá nhà ở xã hội đang rất cao

gia hân

Theo Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, trong những năm qua việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, đặc biệt đẩy mạnh nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, “dù đã đạt kết quả bước đầu nhưng chưa như mong muốn”.

Theo thống kê, tới nay đã xây dựng được 7,79 triệu m2 nhà ở xã hội so với mục tiêu 12,5 triệu m2 đến năm 2020, quỹ đất chỉ đáp ứng hơn 36%. Về nguyên nhân, theo Bộ trưởng Nghị, do quy định pháp luật còn nhiều tồn tại vướng mắc phải sửa đổi bổ sung, đặc biệt luật Nhà ở và các luật khác liên quan về trình tự thủ tục đầu tư, xác định giá chính sách ưu đãi cho chủ đầu tư.

Ngoài ra, có hạn chế trong việc tổ chức thực hiện như bố trí vốn khó khăn, hiện nay vốn bố trí cho nhà ở xã hội chỉ được 35% so với nhu cầu, vốn cấp bù lãi suất cho các tổ chức tín dụng chưa có. Một số địa phương chưa thực sự quan tâm, chưa đưa vào kế hoạch 5 năm để tập trung nguồn lực đầu tư, chưa xác định quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật, cải cách thủ tục hành chính...

Về giải pháp, ông Nghị cho biết các bộ, ngành cần tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật, tạo điều kiện tăng nguồn cung, thu hút đầu tư, ưu đãi trong phát triển nhà ở xã hội; thực hiện Đề án 1 triệu nhà ở xã hội đang trình Thủ tướng xem xét phê duyệt.

“Cố gắng đáp ứng mục tiêu bảo đảm nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân, và giá nhà ở xã hội phù hợp hơn với thu nhập người dân”, Bộ trưởng Xây dựng nêu.

Ngập úng khắp nơi chưa được xử lý

Đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Giang) nêu vấn đề ngập úng khắp nơi từ miền núi cao như Bắc Giang hay Hà Nội cứ mưa là ngập, không mưa cũng ngập; tình trạng kẹt xe tắc nghẽn giao thông ngày càng trầm trọng chưa thấy hướng ra? "Đề nghị Bộ Xây dựng có giải pháp để xử lý vấn đề này", đại biểu Lâm chất vấn.

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

gia hân

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, thời gian qua tình trạng ngập úng, nhất là tại các đô thị lớn chưa được giải quyết căn bản, ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Cụ thể, có 5 nguyên nhân chủ yếu là tác động biến đổi khí hậu; đô thị hoá nhanh, lấp hồ ao kênh rạch, diện tích bê tông hoá ngày càng tăng khiến khả năng tiêu thoát nước kém; công tác quy hoạch chưa đáp ứng được tầm nhìn; dự án tiêu thoát nước hạn chế; nguồn lực đầu tư cho giao thông, thoát nước chưa đảm bảo yêu cầu.

“Bộ Xây dựng sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, rà soát điều chỉnh không còn phù hợp, khả thi, tính tới biến đổi khí hậu...”, Bộ trưởng Xây dựng khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.