Bộ Xây dựng đề nghị 4 tỉnh làm rõ công trình 'làm nghèo' đất nước mà Thanh Niên phản ánh

Lê Quân
Lê Quân
10/10/2022 06:29 GMT+7

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị , Thanh tra Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản đến UBND các tỉnh: Cà Mau, Long An, Bạc Liêu và Tiền Giang, đề nghị làm rõ thông tin liên quan đến các dự án, công trình lãng phí đầu tư công mà Báo Thanh Niên phản ánh.

Cụ thể, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Cà Mau làm rõ và báo cáo vấn đề liên quan Khu kinh tế Năm Căn (H.Năm Căn) được Báo Thanh Niên phản ánh trong bài viết Khu kinh tế ngàn tỉ… bỏ không đăng ngày 6.9 trong chuyên mục Những công trình “làm nghèo” đất nước. Theo đó, Khu kinh tế Năm Căn có diện tích 10.801 ha, được thành lập theo quyết định của Thủ tướng vào tháng 12.2010; được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 12.2013. Sau hơn 10 năm thành lập, ngân sách đã chi hơn 1.000 tỉ đồng đầu tư các hạng mục hạ tầng, nhưng hơn 10 năm qua không có doanh nghiệp nào hoạt động tại khu kinh tế này.

Cũng từ bài báo Hoang phế công trình thiếu nhi 126 tỉ đăng trên Thanh Niên ngày 11.9 trong chuyên mục Những công trình “làm nghèo” đất nước, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang làm rõ các nội dung đã phản ánh về công trình Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang. Theo đó, tháng 6.2019, Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang thuộc Tỉnh đoàn Tiền Giang phải nhường vị trí đắc địa ở trung tâm TP.Mỹ Tho cho một dự án khu dân cư; các hoạt động được dời về công trình xây mới có vốn đầu tư hơn 126 tỉ đồng từ ngân sách. Nhưng hơn 3 năm qua, các hoạt động cấp tỉnh dành cho thiếu nhi ở Tiền Giang phải tổ chức tạm bợ tại một số cơ sở thiếu nhi cấp huyện, vì công trình Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang mới vướng phải nhiều lý do không thể hoạt động được, nhất là xuống cấp không đảm bảo an toàn, trở nên hoang phế, nhếch nhác.

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Long An làm rõ thông tin Thanh Niên phản ánh ngày 11.7 về tuyến đường liên xã Tuyên Bình Tây - Vĩnh Bình, H.Vĩnh Hưng mới đầu tư xây dựng (do doanh nghiệp tư nhân Anh Đào, trụ sở tại TT.Vĩnh Hưng, thi công), mới hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 27.6 nhưng ngày 8.7 đã xảy ra sụt lún với chiều dài hơn 60 m, sâu khoảng 5 m, làm gián đoạn giao thông của hàng trăm hộ dân 2 xã.

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh Bạc Liêu làm rõ về công trình cầu Kinh Tư 2 thuộc xã Điền Hải, H.Đông Hải được Thanh Niên phản ánh trong bài Cầu xây dở dang rồi bỏ phế đăng ngày 20.9. Công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Sau 3 năm khởi công mới chỉ xây dựng được thân cầu, còn 2 mố cầu, đường dẫn, đường dân sinh chưa được xây dựng, công trường thì bỏ hoang hơn 2 năm qua.

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị kết quả kiểm tra, xác minh và xử lý các sai phạm nếu có phải báo cáo về Bộ Xây dựng trước 15.11.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.