Bộ Y tế tạm dừng cung cấp số liệu ca bệnh Covid-19

Liên Châu
Liên Châu
06/03/2023 18:20 GMT+7

Chiều nay 6.3, Bộ Y tế thông báo tạm dừng cung cấp được số liệu bản tin Covid-19 do hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 bị hỏng server. Các ngày trước đó, ca mắc Covid-19 mới trong nước liên tục ở mức thấp.

Theo thông báo chiều nay của Bộ Y tế: "do hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 gặp lỗi hỏng server nên không cung cấp được số liệu của ngày 6.3.2023. Chúng tôi sẽ cung cấp lại bản tin khi hệ thống khôi phục hoạt động bình thường".

Bộ Y tế tạm dừng cung cấp số liệu ca bệnh Covid-19 - Ảnh 1.

Số ca mắc Covid-19 mới trong nước liên tục ở mức thấp

BỘ Y TẾ

Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch đến ngày 5.3, Việt Nam có hơn 11,52 triệu ca mắc Covid-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ 116.489 ca nhiễm/triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Số ca bệnh Covid-19 được ghi nhận trong nước liên tục giảm thấp và duy trì ở mức thấp trong các tuần gần đây, từ 4 - 24 ca mắc mới/ngày. Trong tuần gần đây nhất (từ 27.2 - 5.3) giảm còn 4 - 13 ca mới/ngày, thấp nhất trong hơn 1 năm qua.

Do số ca bệnh giảm, số bệnh nhân được điều trị khỏi cũng rấp thấp. Trong tuần gần đây nhất, mỗi ngày có 2 - 8 ca được công bố khỏi bệnh, hoặc có ngày không có ca nào được công bố khỏi bệnh (ngày 4.3).

Hiện, số bệnh nhân điều trị phải thở ô xy chỉ có 4 ca. Trong đó, 3 ca thở ô xy qua mặt nạ và 1 ca thở ô xy dòng cao, không có ca nặng phải thở máy hoặc can thiệp ECMO.

Về tiến độ tiêm vắc xin Covid-19, Bộ Y tế cho biết, đến ngày 5.3, gần 266,42 triệu liều đã tiêm trên cả nước. Trong đó, gần 224 triệu liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên; gần 23,9 triệu liều tiêm cho trẻ từ  12 - 17 tuổi và gần 18,6 triệu liều tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.