Bóc tách khối u nặng 4 kg trong tử cung nữ bệnh nhân

25/09/2024 16:24 GMT+7

Sau gần 2 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành bóc tách thành công khối u xơ nặng trên 4 kg khỏi tử cung của bệnh nhân.

Ngày 25.9, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết đã phẫu thuật, bóc tách thành công khối u nặng 4 kg cho một nữ bệnh nhân.

Trước đó, bệnh nhân Y.N (38 tuổi, trú xã Đăk Dục, H.Ngọc Hồi, Kon Tum) đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum trong tình trạng đau bụng vùng hạ vị, bụng to chướng dần, mệt mỏi, chóng mặt.

Qua thăm khám, siêu âm, chụp CT scanner và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị u xơ tử cung, kích thước khối u rất lớn, có biến chứng thiếu máu.

Nhận định đây là một trường hợp nguy hiểm, các bác sĩ tiến hành hội chẩn liên khoa Phụ sản, Ngoại tổng hợp, Phẫu thuật gây mê hồi sức và quyết định tiến hành phẫu thuật lấy khối u cho bệnh nhân.

Bóc tách khối u nặng 4 kg trong tử cung nữ bệnh nhân- Ảnh 1.

Các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum phẫu thuật cắt bỏ khối u trong tử cung nữ bệnh nhân

ẢNH: TRIỆU THANH

Sau gần 2 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành bóc tách thành công khối u xơ nặng trên 4 kg khỏi tử cung của bệnh nhân. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, được theo dõi điều trị tại bệnh viện.

Bác sĩ Hoàng Văn Trung, Phó khoa Phụ sản cho hay, đây là một ca mổ khá phức tạp, khối u xơ tử cung rất lớn, chiếm toàn bộ ổ bụng, đè vào các tạng xung quanh, cắm sâu vào tiểu khung vì vậy phẫu thuật cần kiểm soát tỉ mỉ, khéo léo hơn rất nhiều so với các trường hợp u xơ bình thường khác.

Theo bác sĩ Hoàng Văn Trung, trường hợp u xơ tử cung kích thước lớn như trên nếu không can thiệp cắt bỏ kịp thời, khối u sẽ chèn ép các cơ quan niệu quản, trực tràng, bàng quang, gây nên những biến chứng nguy hiểm như xuất huyết, thiếu máu nặng, thận ứ nước, nhiễm trùng đường tiết niệu, suy thận… U xơ tử cung là những khối u lành tính thường không gây nguy hiểm nếu được phát hiện và điều trị sớm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên nhiều phụ nữ không khám sức khỏe định kỳ dẫn đến phát hiện muộn, điều trị khó khăn và gây các biến chứng phức tạp ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Do đó, bác sĩ Hoàng Văn Trung khuyến cáo phụ nữ nên thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, khám tầm soát ung thư cổ tử cung… Đặc biệt những người có triệu chứng như xuất huyết tử cung bất thường, kinh nguyệt kéo dài, ra nhiều, đau vùng bụng dưới… cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.