Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí: Cần đào tạo phóng viên trong môi trường khắc nghiệt

17/03/2023 19:40 GMT+7

Tại buổi tọa đàm về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, các nhà báo trên đã có những trao đổi, đóng góp ý kiến về việc bổ sung các kỹ năng cho phóng viên của mỗi cơ quan báo chí.

Ngày 17.3, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2023, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra tọa đàm về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí theo nhu cầu hiện nay. Tọa đàm do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí: Cần đào tạo PV tác nghiệp trong môi trường khắc nghiệt - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

NGỌC THẮNG

Tham dự buổi tọa đàm có ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam; cùng các liên chi hội, hội nhà báo trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Lợi cho biết, trong 3 năm từ 2020 - 2022, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức 333 lớp học cho hơn 10.000 cho các nhà báo, phóng viên trong cả nước.

Theo ông Lợi, dù số học viên là một con số ấn tượng, tạo đà cho trung tâm nhưng cần phải thừa nhận công tác đào tạo báo chí hiện nay vẫn chưa đáp ứng được hết sự phát triển của công nghệ thông tin và cần đổi mới, có kế hoạch phù hợp với thực tiễn để đáp ứng với, bắt kịp với sự thay đổi của báo chí thế giới như chuyển đổi số hiện nay.

Các nhà báo tham dự tọa đàm đánh giá, các khóa bồi dưỡng của trung tâm trong thời gian qua như sản xuất long-form (bài chuyên đề) cho báo mạng, sản xuất podcast, công cụ trực tuyến để làm báo, làm báo bằng Facebook, ngăn chặn tin tức giả... là cần thiết.

Bên cạnh đó, các kỹ năng, nội dung về chính trị, đạo đức người làm báo cũng được lồng ghép trong các bài giảng nhằm giúp các nhà báo luôn giữ vững đạo đức nghề nghiệp trong quá trình tác nghiệp.

Các ý kiến cho rằng cần bồi dưỡng, đào tạo phóng viên trẻ để bắt nhịp nhanh với công việc; tích hợp đào tạo những kỹ năng chung nhất cần thiết cho các loại hình báo chí; đặc biệt đào tạo sâu hơn để làm báo thời đại chuyển đổi số hiệu quả, đáp ứng bối cảnh báo chí hiện nay… Ngoài ra, việc đào tạo các kỹ năng tác nghiệp cho phóng viên tác nghiệp an toàn trong điều kiện môi trường khắc nghiệt cũng rất quan trọng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.