Bồi thường 50 triệu đồng cho người bị kết luận oan nhiễm HIV

22/10/2016 10:59 GMT+7

Ngày 21.10, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nghệ An trao 50 triệu đồng bồi thường và xin lỗi ông Hoàng Khắc Sửu (43 tuổi, ngụ TX.Cửa Lò, Nghệ An).

Sau khi nhận tiền bồi thường, ông Sửu cũng đã đến TAND TP.Vinh xin rút lại đơn mà ông khởi kiện trung tâm trước đó.
Năm 2003, khi đang thụ án tù tại Trại giam số 3 (Bộ Công an), ông Sửu được đưa đi lấy máu xét nghiệm. Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Nghệ An (thuộc Trung tâm y tế dự phòng) sau đó có thông báo kết luận ông Sửu bị nhiễm vi rút HIV.
VIDEO: Ông Sửu bị oan khi đó và giờ đây đã được giải oan

tin liên quan

Bi kịch 12 năm bị Sở Y tế ‘kết án’ oan nhiễm HIV

** Ngành Y tế chưa có tiền lệ bồi thường
(TNO) Lấy vợ không được, xin việc không ai nhận vì "bản án" oan bị nhiễm HIV, anh Hoàng Khắc Sửu (42 tuổi, ngụ thị xã Cửa Lò, Nghệ An) nói mình đã phải sống những chuỗi ngày khổ sở ròng rã 12 năm cho đến khi được ‘minh oan’.

Tháng 9.2014, sau khi mãn hạn tù, ông Sửu đi xét nghiệm lại, kết quả là ông âm tính với HIV nên kiện đòi bồi thường gần 374 triệu đồng.

tin liên quan

Người bị bản 'án oan' 12 năm nhiễm HIV: Tôi sẽ kiện ra tòa
(TNO) Anh Hoàng Khắc Sửu (42 tuổi, ngụ thị xã Cửa Lò, Nghệ An), người phải gánh 'án oan' nhiễm HIV suốt 12 năm ròng, cho biết 'nếu không cơ quan nào chịu trách nhiệm bồi thường và trả lại danh dự cho tôi, tôi sẽ khởi kiện ra tòa'.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.