Bồi thường đất chưa tới 2.000 đồng ở Đắk Lắk: Do đất không nằm trong sổ đỏ?

08/03/2023 13:14 GMT+7

Cơ quan chức năng lý giải, phần đất hành lang giao thông người dân lấn chiếm, xây công trình phụ trợ, không phải nhà ở nên không có căn cứ để bồi thường khi xây dựng đường Hùng Vương ở TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Những ngày qua, dư luận địa phương thắc mắc về việc một số hộ dân bị giải tỏa đất tại dự án đường Hùng Vương (TP.Buôn Ma Thuột), chỉ nhận được mức bồi thường, hỗ trợ vài ngàn đồng, thậm chí có hộ chưa tới... 2.000 đồng (tổng số tiền đền bù).

Đặc biệt, hộ ông Lê Đình Đàn (73 tuổi) bức xúc vì trước đó, ông bán đất cho những người xung quanh nhưng khi thi công đường Hùng Vương, những hộ mua đất này được bồi thường cao, còn đất của ông Đàn chỉ được bồi thường 4.500 đồng. Ngoài hộ ông Đàn, có hộ ông Nguyễn Đạo Quán được thông báo bồi thường… 1.900 đồng.

Bồi thường chưa tới 2.000 đồng ở Đắk Lắk: Do đất không nằm trong sổ đỏ? - Ảnh 1.

Đường Hùng Vương đang được thi công

HOÀNG BÌNH

Để tìm hiểu vấn đề, PV Thanh Niên đã trao đổi với ông Trương Văn Chính, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Buôn Ma Thuột, đơn vị thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án. Theo ông Chính, "nghe đền bù chỉ vài ngàn đồng thì vô lý, tuy nhiên, đơn vị đã đối chiếu các quy định pháp luật và thực hiện đúng quy định".

Ông Chính giải thích, khi thu thập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để đối chiếu, xem xét thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, đơn vị thấy sổ đỏ của một số hộ để trống một khoảng phía trước (tức hành lang an toàn giao thông), gần với đường Hùng Vương. "Khoảng trống đó không ghi hiện trạng, không thể hiện đất của ai. Đó là phần đất hành lang giao thông bà con lấn chiếm, xây công trình phụ trợ, không phải nhà ở nên chúng tôi không thể có căn cứ gì để bồi thường, hỗ trợ", ông Chính trao đổi.

Bồi thường chưa tới 2.000 đồng ở Đắk Lắk: Do đất không nằm trong sổ đỏ? - Ảnh 2.

Hộ ông Nguyễn Đạo Quán được đền bù 1.900 đồng

HOÀNG BÌNH

Cũng theo ông Chính, có khoảng 4 - 5 hộ rơi vào trường hợp nói trên. Bà con bị giải tỏa một phần đất và công trình phụ, chủ yếu là nền xi măng (không ảnh hưởng tới nhà ở), bị giải tỏa vài m2 nên nhận mức đền bù từ vài ngàn đến vài chục ngàn đồng.

"Cùng một vị trí đất, bị giải tỏa như nhau nhưng có hộ được bồi thường cao, có hộ thấp là vì hiện trạng thể hiện trong sổ đỏ. Chúng tôi đã cử cán bộ giải thích, làm việc với bà con nhiều lần về vấn đề này. Đến nay, có hộ đã hiểu và chấp nhận với phương án đền bù. Chúng tôi căn cứ theo quy định để thực hiện, không thể đền bù cao hơn hoặc thấp hơn", ông Chính cho biết.

Năm 2019, dự án đường Hùng Vương (giai đoạn 1) dài khoảng 1,7 km được chấp thuận chủ trương đầu tư nâng cấp với tổng vốn hơn 100 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2020 - 2024. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư dự án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.