Bom lượn Nga đã đáng sợ sẽ còn nguy hiểm hơn?

Bom lượn Nga đã đáng sợ sẽ còn nguy hiểm hơn?

17/09/2024 19:24 GMT+7

Nga đã triển khai bộ dẫn đường UMPK cải tiến cho bom lượn, có tầm bay cao hơn để mở rộng tầm không kích tại Ukraine.

Theo một tài khoản Telegram mang tên FighterBomber của một cựu phi công tiêm kích Nga, “Mô-đun Dẫn đường và Cánh nâng Hợp nhất (UMPK) đã được hoàn thiện, cải tiến và bay xa hơn trước. Tầm bay của nó vượt quá nhiều mẫu tên lửa chiến thuật nhưng mang lượng nổ mạnh hơn nhiều”.

Hình ảnh được tài khoản này công bố cho thấy các quả bom FAB-500T trang bị bộ UMPK nâng cấp được treo dưới cánh tiêm kích bom Su-34, nhưng không rõ thời gian và địa điểm chụp ảnh.

Cổng thông tin điện tử quân đội Ukraine Militarnyi tổng hợp nhiều nguồn tin nhận định: “Cánh nâng của bộ UMPK cải tiến dài hơn trước, tác động trực tiếp đến đặc tính khí động học của bom. Chưa có dữ liệu chính xác về hệ thống này, nhưng đánh giá sơ bộ cho thấy nó có thể tăng tầm bay của bom thêm 30% so với mức 60-70km của dòng UMPK nguyên bản”.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) sau đó cho rằng Nga đang thúc đẩy sản xuất và triển khai các loại bom dẫn đường chính xác mới với độ chính xác và tầm bắn được cải thiện.

Bom lượn Nga đã đáng sợ sẽ còn nguy hiểm hơn?- Ảnh 1.

Bom lượn FAB-3000 M54

ẢNH: TRUYỀN THÔNG NGA

Theo các blogger quân sự Nga, lực lượng Nga đã hoàn tất thử nghiệm bom lượn FAB-3000 M54 trang bị UPCM, cũng như bom lượn FAB-500 M62 mở rộng tầm tấn công.

Sắp tới, các trung đoàn máy bay ném bom của Nga sẽ bắt đầu trang bị những quả bom này.

Trước đó vào tháng 6, Nga đã công bố đoạn video về lần đầu tiên sử dụng bom FAB-3000 M54 trang bị UPCM chống lại lực lượng Ukraine ở khu vực Kharkiv.

Thay vì rơi tự do như bom thông thường, bom dẫn đường gắn bộ UMPK có thể bay xa 50-70km và chuyển hướng trong khi bay nhờ bộ cánh nâng. Điều này cho phép chiến đấu cơ Nga ném bom từ ngoài tầm bắn của đa số hệ thống phòng không Ukraine.

Mối đe dọa ngày càng lớn từ bom UMPK buộc quân đội Ukraine điều động các tổ hợp tên lửa tốt nhất của mình như Patriot và S-300 ra gần tiền tuyến để đối phó. Nhưng động thái này cũng làm tăng đáng kể nguy cơ các tổ hợp này bị tiêu diệt.

Ngoài ra, theo trang Army Recognition, trong một cuộc không kích vào Kharkiv hồi đầu tháng 9, quân đội Nga đã sử dụng một loại bom lượn lai tên lửa mang tên Grom-E1. Về cơ bản, đây là vũ khí kết hợp giữa tên lửa hành trình và bom lượn, được thiết kế để tấn công các mục tiêu tầm xa với độ chính xác cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.