Bom tấn ‘Thor: Love and Thunder’ mở màn thành công ở Bắc Mỹ với 143 triệu USD

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
11/07/2022 11:45 GMT+7

Thor: Love and Thunder kể câu chuyện thứ tư của Marvel về siêu anh hùng Thor do Chris Hemsworth đóng, đã mang về chiến thắng phòng vé khi ra mắt với 143 triệu USD.

Bộ phim đang chiếu tại 4.375 rạp ở Bắc Mỹ, đạt doanh thu thấp hơn một chút so với ước tính 150 triệu USD nhưng doanh thu cuối tuần mở màn như thế là điều đáng mừng. Đáng chú ý, Thor: Love and Thunder đã có một khởi đầu cao hơn phim tiền nhiệm ra rạp năm 2017 là Thor: Ragnarok, thu về 123 triệu USD ở Bắc Mỹ. Love and Thunder cũng đạt doanh thu cuối tuần mở màn lớn thứ ba trong năm sau Jurassic World Dominion (145 triệu USD) và Doctor Strange in the Multiverse of Madness (185 triệu USD).

Natalie Portman và Chris Hemsworth trong bom tấn Thor: Love and Thunder

Imdb

Các chủ rạp phim phấn khởi vì Thor: Love and Thunder tiếp tục một mùa phim hè đạt doanh thu cao, thu về 2,27 tỉ USD tính cho đến nay, theo Comscore. Trong một dấu hiệu đầy hứa hẹn cho ngành công nghiệp điện ảnh, lợi nhuận thu về cao hơn 217% so với cùng thời điểm vào năm 2021 và chỉ kém 12% so với thời điểm năm 2019.

Tại phòng vé quốc tế, Thor: Love and Thunder mở màn vượt mong đợi với 159 triệu USD từ 47 thị trường, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên con số 302 triệu USD. Bộ phim tiêu tốn 250 triệu USD sản xuất và khoảng 100 triệu USD quảng bá.

Khán giả ra rạp cuối tuần xem Thor: Love and Thunder chủ yếu là nam giới, chiếm 60% người mua vé. Kể từ phần đầu tiên Thor ra rạp năm 2011 với 65 triệu USD tuần đầu công chiếu, loạt phim này ngày càng hút khách trong thập kỷ qua. Xét về doanh thu cuối tuần mở màn, Thor: Love and Thunder đạt doanh thu khởi đầu lớn thứ 12 trong 29 thương hiệu phim.

Ở vị trí thứ hai, Minions: The Rise of Gru kiếm được 45,5 triệu USD cuối tuần qua, giảm 57% so với tuần đầu công chiếu. Cho đến nay, tác phẩm thứ năm trong loạt phim hoạt hình Despicable Me thu về con số ấn tượng 210 triệu USD tại phòng vé trong nước và 399,8 triệu USD trên toàn cầu.

Natalie Portman vai nữ anh hùng Jane Foster sử dụng chiếc búa thiêng trong hành trình đánh bại nhân vật phản diện Gorr the God Butcher

Imdb

Vị trí thứ 3 thuộc về Top Gun: Maverick dù bộ phim đã ra rạp được gần hai tháng. Phần tiếp theo của bom tấn hành động do Tom Cruise thủ diễn mang về 15,5 triệu USD từ 3.513 rạp chiếu phim trong tuần thứ bảy ra mắt, đẩy tổng doanh thu nội địa của phim lên 597 triệu USD, trở thành một trong 12 phim từng vượt qua 600 triệu USD ở Bắc Mỹ.

Bộ phim tiểu sử ông hoàng nhạc rock and roll Elvis của đạo diễn Baz Luhrmann đã hạ cánh ở vị trí thứ tư với 11 triệu USD từ 3.714 địa điểm, giảm 40% so với cuối tuần trước. Tính đến nay phim âm thầm thu về thu về 91,1 triệu USD ở Bắc Mỹ.

Bom tấn Jurassic World Dominion giành vị trí thứ năm, thu thêm 8,4 triệu USD từ 3.251 rạp chiếu trong tuần thứ năm xuất hiện trên màn ảnh rộng. Phần sáu trong loạt phim Jurassic vượt qua 350 triệu USD tại phòng vé nội địa, một con số đáng chú ý trong thời đại đại dịch.

Nhà làm phim Thor: Ragnarok - Taika Waititi trở lại đạo diễn Thor: Love and Thunder. Bộ phim theo chân vị thần Bắc Âu Thor do Chris Hemsworth thể hiện hợp tác với bạn gái cũ của mình là Jane Foster (Natalie Portman) - nữ anh hùng sử dụng chiếc búa thiêng trong hành trình đánh bại nhân vật phản diện Gorr the God Butcher (Christian Bale đóng), kẻ đang thực hiện kế hoạch thanh trừng vũ trụ, tiêu diệt mọi vị thần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.