Ngày 25.10.2023, tại Hội trường Thống Nhất của UBND tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) có gần 400 đại biểu dự "Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu Long An lần I - 2023".
Hội nghị do Bộ Công thương và UBND tỉnh phối hợp tổ chức. Thứ trưởng Phan Thị Thắng tham gia chủ trì. Khách mời có Lãnh sự Ấn Độ, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, doanh nghiệp Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore.
Các tập đoàn bán lẻ cũng có mặt gồm AEON, Lotte, Central Retail, Circle K, Saigon Co.op. Dịp này, Sở Công thương ký ghi nhớ với nhiều nhà phân phối. Trong đó có Central Retail, Tập đoàn Lulu và đơn vị đại diện sàn Alibaba.
Quang cảnh hội nghị năm 2023. Lần đầu tiên tỉnh phối hợp Bộ Công thương tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối hàng hóa địa phương hướng ra toàn cầu
ẢNH: BẮC BÌNH
Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều đoàn khách nước ngoài đã trực tiếp tham quan nhiều cơ sở sản xuất. Trong đó, đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đến Công ty TNHH Dương Vũ ở Thủ Thừa xem quy trình đóng gói gạo. Đoàn Singapore về Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit ở Tầm Vu tìm hiểu khâu sơ chế thanh long, xoài.
Trước sự kiện một tuần, một đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đã đến làm việc với Sở Công thương. Họ khảo sát Khu công nghiệp Tân Tập, Nam Tân Tập. Doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao thủ tục đầu tư thuận lợi. Họ cũng ghi nhận chính sách nhất quán của chính quyền tỉnh.
Theo Sở Công thương, các đoàn đánh giá cao mặt hàng thanh long và gạo. Đó là những mặt hàng thế mạnh, có lợi thế cạnh tranh lớn của tỉnh tại thị trường trong nước và thế giới. Thông qua sự kiện này, doanh nghiệp địa phương có thêm cơ hội vào thị trường Trung Quốc, Singapore.
Trái thanh long là một mặt hàng nông sản quan trọng và có diện tích trồng lớn tại tỉnh Tây Ninh
ẢNH: BẮC BÌNH
Ba năm sau, hạt gạo thành điểm sáng xuất khẩu của tỉnh Tây Ninh mới. Trong 9 tháng năm 2026, gạo xuất khẩu đạt gần 400 triệu USD. Mức này tăng 61,8% so với cùng kỳ. Trong đó có một doanh nghiệp tại Tây Ninh đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 226 triệu USD.
Gạo cũng là mặt hàng với nhiều thế mạnh của tỉnh Tây Ninh.
ẢNH: BẮC BÌNH
Năm 2024, Hội nghị Xúc tiến thương mại tỉnh Long An lần II có thêm cụm từ "chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu" lần đầu xuất hiện. Lý giải về cụm từ mới mẻ này với PV Báo Thanh Niên khi đó, ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Giám đốc Sở Công thương, khẳng định rằng mục tiêu của sự kiện xúc tiến thương mại không dừng ở việc chỉ muốn bán được một lô hàng mà tỉnh Long An muốn hàng hóa của tỉnh tham gia ổn định vào các chuỗi cung ứng có quy mô lớn.
Ngày 14.11.2024, Hội nghị này có đại diện của 84 doanh nghiệp nước ngoài đến Long An dự. Họ đến từ Ả Rập Xê Út, Singapore, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia... Có cả doanh nghiệp Algeria, Senegal, Tunisia. Tổng cộng gần 450 đại biểu dự.
Bốn bản ghi nhớ được ký. Một bản về xuất khẩu thịt gia cầm sang Singapore. Một bản lập liên doanh logistics với đối tác Hàn Quốc. Walmart, AEON ngồi bàn B2B với doanh nghiệp địa phương. Khách Trung Quốc hỏi về chanh không hạt. Khách Ả Rập Xê Út quan tâm hạt gạo.
Bà Phan Thị Thắng (áo vàng), Thứ trưởng Bộ Công thương và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh… tại hội nghị năm 2024
ẢNH: BẮC BÌNH
Ngày 1.7.2025, Long An và Tây Ninh hợp nhất. Hai tháng sau, hội nghị đầu tiên của tỉnh mới diễn ra. Tên hội nghị có thêm cụm từ "thương mại điện tử".
Ngày 6.9.2025, hơn 520 đại biểu có mặt dự Hội nghị. Khách đến từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ. 27 thương vụ Việt Nam ở nước ngoài cùng tham gia. Hội nghị nối trực tuyến về 96 xã, phường.
Khách mời có Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam và một Hạ nghị sĩ bang Oregon (Hoa Kỳ). Các nhà phân phối gồm Central Retail, AEON, Lulu, Co.opmart. Hai sàn lớn Alibaba và Amazon cũng có mặt.
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Nguyễn Văn Quyết tham quan, quảng bá các sản phẩm của tỉnh Tây Ninh tại một sự kiện xúc tiến thương mại
ẢNH: BẮC BÌNH
Tại sự kiện này, 8 bản ghi nhớ ra đời. Sàn Alibaba.com, Tridge.com hỗ trợ doanh nghiệp bán hàng trực tuyến. Cảng Quốc tế Long An kết nghĩa với cảng Portland (Mỹ). Cảng quốc tế Long An cũng ký thỏa thuận hữu nghị với cảng Gothenburg (Thụy Điển),...
Bàn B2B (Business to Business) bắt đầu có kết quả cụ thể. Lotus Healthy Food chốt đơn hàng nhỏ để thăm dò thị trường Singapore. Một doanh nghiệp Hồng Kông dự kiến nhập 5.000 chai cốt chanh tươi. Sản phẩm tre kết nối được Coppel - Tập đoàn bán lẻ lớn của Mexico. Cà phê Minh An gửi mẫu hạt rang cho đối tác Áo và Pháp. Mecofood kết nối được 7 doanh nghiệp, từ Hà Lan đến Hồng Kông. Phúc An Phát gặp 8 nhà nhập khẩu trong một buổi chiều.
Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương và Đoàn công tác xúc tiến thương mại của Sở Công thương Long An tại sự kiện thương mại quốc tế
ẢNH: BẮC BÌNH
Ngày 5.9.2026, Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng, hàng hóa xuất khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh lần IV năm 2026 khai mạc. Đây là kỳ có quy mô lớn nhất. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn; ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cùng Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng chủ trì.
177 doanh nghiệp nước ngoài cử 264 đại biểu tham dự. Họ đến từ 27 quốc gia, vùng lãnh thổ. Có Pháp, Thụy Điển, UAE, Canada, Brazil, Maroc, Australia... Phía Tây Ninh có khoảng 135 doanh nghiệp. 32 thương vụ Việt Nam tham gia kết nối.
Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh giới thiệu sản phẩm đại biểu quốc tế tham quan khu trưng bày sản phẩm thuộc Hội nghị năm 2026
ẢNH: BẮC BÌNH
Khách mời có H&M, Amazon, Mixue, Central Retail. Có cả Lootah Group và chuỗi siêu thị Spinneys của UAE. Mười bản ghi nhớ được ký, nhiều nhất qua bốn kỳ. Đối tác trải từ Malaysia, Pakistan đến UAE, Úc,…
Công ty Hương Việt Xưa ký hợp đồng phân phối độc quyền tại Nhật Bản. Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cũng bắt tay với Sở Công Thương.
Nội dung thảo luận cũng đổi khác so với các lần trước. Trong đó, phiên 1 mang chủ đề "Nâng tầm chất lượng, thương hiệu Việt". Doanh nghiệp tỉnh nói về tinh bột mì, gia cầm tiêu chuẩn châu Âu, hàng thủ công mỹ nghệ. Phiên 2 bàn về thuế quan Mỹ, tiêu chuẩn xanh ESG. Cửa ngõ UAE vào Trung Đông cũng được giới thiệu.
Hội nghị còn phát trực tuyến trên nhiều nền tảng, kể cả TikTok. Các kênh này thu hút gần 134.000 lượt xem.
Từ phải qua: Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương và ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, hiện là Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh đồng chủ trì Hội nghị năm 2026
ẢNH: BẮC BÌNH
Phiên B2B có 173 cuộc gặp trực tiếp. 150 doanh nghiệp nước ngoài ngồi cùng 66 doanh nghiệp trong tỉnh. Bình quân mỗi doanh nghiệp Tây Ninh gặp gần 3 đối tác.
Câu chuyện rõ nhất vẫn là hạt gạo. Công ty Lúa Vàng Việt gặp 3 nhà môi giới châu Phi. Một doanh nghiệp Latvia muốn mua trước 2 tấn gạo ST25. Một năm trước, Sở Công Thương vừa ký ghi nhớ với Phòng Thương mại Latvia.
Nhiều ký kết hợp tác quan trọng đã diễn ra sau khi các bên trao đổi với đối tác tại bàn B2B trong khuôn khổ Hội nghị năm 2026
ẢNH: BẮC BÌNH
Công ty TNHH Sản xuất & Kinh doanh Muối Phú Thành kết nối 5 doanh nghiệp từ Pakistan, Canada, Ấn Độ... Công ty Hoàng Phát Fruit mở thêm hướng sang Bulgaria và Kuwait.
Tập đoàn Lotus Healthy Food trở lại Tây Ninh, lần này, công ty gặp 7 đối tác tiềm năng. Siêu thị LuLu (Trung Đông), Emart (Hàn Quốc) quan tâm sản phẩm đường mía và trái cây đóng hộp của Tây Ninh.
Điểm khác biệt nằm ở buổi chiều với gần 100 doanh nghiệp nước ngoài đi khảo sát thực tế. Họ đến nhà máy bánh kẹo Richy, Cảng Quốc tế Long An. Họ xem dây chuyền hạt điều Lafooco, nhà máy Thép TVP.
Tại Hội nghị Kết nối chuỗi cung ứng, hàng hóa xuất khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh 2026, nhiều đại biểu doanh nghiệp trong và ngoài nước, đại diện thương vụ Việt Nam tại Mỹ… đều cho rằng hàng hóa Tây Ninh đang đứng trước cơ hội lớn để tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu
ẢNH: BẮC BÌNH
Năm 2026, nhiều khách hàng quốc tế đánh giá cao chanh không hạt trồng tại tỉnh Tây Ninh. Hai năm trước, chanh không hạt của tỉnh nhận được sự quan tâm của khách hàng Trung Quốc.
Chanh không hạt trồng tại khu vực Bến Lức và Thủ Thừa tỉnh Tây Ninh
ẢNH: BẮC BÌNH
Cũng trong khuôn khổ xúc tiến thương mại lần này, H&M (Hennes & Mauritz - Tập đoàn bán lẻ thời trang của Thụy Điển), làm việc với Sở Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh. Hai bên bàn về công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo. Mục tiêu đặt ra: đến năm 2030, nhà cung cấp dùng 100% năng lượng sạch.
Qua 4 lần tỉnh Tây Ninh phối hợp Bộ Công thương tổ chức xúc tiến thương mại với quy mô lớn, bức tranh xuất khẩu của tỉnh đang sáng dần. Theo UBND tỉnh, kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2026 ước đạt 27,04 tỉ USD. Mức này tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu ước đạt 15,54 tỉ USD, tăng 19%. Con số này bằng 79,3% kế hoạch năm 2026. Nhập khẩu ước đạt 11,5 tỉ USD, tăng 15,6%. Tỉnh xuất siêu khoảng 4 tỉ USD.
Kế hoạch năm 2026 đặt xuất khẩu 19,6 tỉ USD. Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn nhất. Sau 9 tháng, hàng sang Mỹ đạt hơn 4,5 tỉ USD. Tiếp theo là Trung Quốc 1,64 tỉ USD, Campuchia 965 triệu USD,…
Theo bà Châu Thị Lệ, Phó giám đốc Sở Công thương Tây Ninh, thị trường mới đã tăng nhiều hơn sau mỗi năm. 9 tháng đầu năm 2026, tình hình xuất khẩu qua các thị trường mới tăng đáng kế, trong đó Ấn Độ tăng 76,2%, Brazil tăng 68,8%, Mexico tăng 63,4%,…
Cảng Quốc tế Long An - Nơi vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu quy mô lớn của tỉnh
ẢNH: BẮC BÌNH
Tuy vậy, khối FDI vẫn chiếm phần lớn kim ngạch. Sau 8 tháng, khối này chiếm 69,5% tổng trị giá xuất nhập khẩu. Khối doanh nghiệp trong nước còn nhập siêu 599 triệu USD. Vì vậy, hội nghị cần hướng mạnh hơn vào doanh nghiệp nội.
Thị trường trong nước cũng sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ 9 tháng ước 174,4 nghìn tỉ đồng. Mức này tăng 19%, vượt kế hoạch tăng 14%. Toàn tỉnh có 423 sản phẩm OCOP còn thời hạn.
Ông Trương Tấn Sơn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tây Ninh, tham gia quảng bá các sản phẩm OCOP Tây Ninh tại điểm trưng bày Hội nghị xúc tiến thương mại năm 2026
ẢNH: BẮC BÌNH
Theo Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, công tác xúc tiến thương mại được tỉnh áp dụng cách làm mới bằng một chuỗi nối tiếp gồm gặp gỡ, rồi "B2B", rồi khảo sát, rồi ký kết. Sau đó là theo dõi đơn hàng và mở rộng thị trường. Mỗi mắt xích đều có việc cụ thể, Sở sẽ đồng hành với doanh nghiệp để làm theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hướng ra thị trường toàn cầu.
Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh xác định thước đo cho hiệu quả của xúc tiến thương mại hiện nay là số đơn hàng, hợp đồng, thị trường mới sau hội nghị. Sở sẽ theo dõi từng MOU, từng kết nối B2B tiềm năng. Mỗi kết nối có cán bộ đầu mối đồng hành.
Hệ thống thương vụ của Việt Nam ở nước ngoài sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp để biến kết nối thành đơn hàng thật. Kết quả được đo lại sau 12 tháng bắt đầu. Sở cũng kiến nghị tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối hàng hóa hằng năm. Hội nghị sẽ gắn với chương trình Viet Nam International Sourcing.
Bốn mùa hội nghị đã gieo hạt. Mùa gặt sẽ được đo bằng những container rời cảng.
Bên cạnh xúc tiến thương mại trong nước, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Sở Công thương và các doanh nghiệp Tây Ninh cũng đã mang sản phẩm "made in Tây Ninh" đến tiếp thị trực tiếp tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
ẢNH: BẮC BÌNH
Nguồn số liệu: Báo cáo 4 năm xúc tiến thương mại tầm quốc gia của tỉnh Tây Ninh và Bộ Công thương tổ chức với các báo cáo kết quả số 3455/BC-SCT (30/10/2023), 3785/BC-SCT (18/11/2024), 1390/BC-SCT (12/9/2025), 6741/BC-SCT (11/9/2026) của Sở Công Thương Tây Ninh; Báo cáo tình hình XNK 9 tháng 2026 của Sở Công thương; Báo cáo KT-XH 9 tháng 2026 của UBND tỉnh.

































Bình luận (0)