Tây Ninh định vị thương hiệu nông sản trên bản đồ thương mại toàn cầu

Bắc Bình
Bắc Bình

Lãnh đạo Bộ Công thương và tỉnh Tây Ninh mong muốn thúc đẩy nông sản và sản phẩm chế biến từ nông sản của tỉnh chuyển từ sản lượng sang thương hiệu có uy tín trên thế giới.

Ngày 5.9, tại Tây Ninh, Bộ Công thương và UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử lần thứ 4 - năm 2026, với chủ đề "Tây Ninh: Kết nối toàn cầu - Vươn tầm giá trị".

Tây Ninh định vị thương hiệu nông sản trên bản đồ thương mại toàn cầu - Ảnh 1.

Hội nghị “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử lần thứ IV năm 2026” có trên 650 đại biểu tham dự

ẢNH: B.B

Hội nghị có khoảng 650 đại biểu tham dự, trong đó có đại diện của 178 doanh nghiệp nước ngoài đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt có nhiều tập đoàn phân phối lớn góp mặt như H&M, Central Retail, LuLu, Amazon, Mixue, Lootah Group, Spinneys. Phía Tây Ninh có khoảng 110 doanh nghiệp tham gia.

Cần có thương hiệu mạnh nhưng giá trị cũng phải tại Việt Nam

Phát biểu mở đầu hội nghị, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây khẳng định: "Chúng ta hãy cùng nhau chuyển từ gặp gỡ sang hợp tác, từ kết nối sang đơn hàng, từ đơn hàng sang chuỗi giá trị" và cho biết năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Tây Ninh đạt 31,4 tỉ USD (tăng 12,7% so với năm liền trước), riêng xuất khẩu đạt 17,8 tỉ USD. Tuy nhiên, những con số đó chưa phải đích đến, tỉnh muốn biến năng lực sản xuất thành năng lực xuất khẩu.

Tây Ninh định vị thương hiệu nông sản trên bản đồ thương mại toàn cầu - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Hẳn (giữa), Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, tham quan các gian hàng trưng bày trong khuôn khổ hội nghị

ẢNH: B.B

Để cụ thể hóa mong muốn của tỉnh Tây Ninh, theo bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương, tỉnh phải gắn đa dạng hóa thị trường với nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Chuyển từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh bằng chất lượng, uy tín, từng bước tiếp cận và thâm nhập các kênh phân phối quốc tế.  

Bà Thắng đánh giá, dư địa về thị trường của hàng hóa từ Tây Ninh còn rất lớn. Doanh nghiệp dự hội nghị không chỉ đến từ Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, mà còn từ Trung Đông, Bắc Âu, Mỹ La tinh và châu Phi.

Thương vụ Việt Nam tại Mỹ đánh giá Tây Ninh có nhiều thế mạnh phù hợp thị trường Mỹ trong lĩnh vực nông nghiệp, tinh bột mì, chăn nuôi, thực phẩm chế biến và thủ công mỹ nghệ. Tuy vậy, nông sản, thực phẩm của tỉnh cần đặc biệt chú ý an toàn thực phẩm, vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch, ghi nhãn và bao bì.

Tây Ninh định vị thương hiệu nông sản trên bản đồ thương mại toàn cầu - Ảnh 3.

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương, gợi ý định hướng nhiều nội dung để Tây Ninh xây dựng thương hiệu sản phẩm

ẢNH: BẮC BÌNH

Nói cách khác, tấm hộ chiếu vào thị trường Mỹ không còn là giá rẻ. Đó là bộ hồ sơ minh bạch chứng minh giá trị được tạo ra ngay tại vùng nguyên liệu Tây Ninh.

Bên cạnh đó, Thương vụ Việt Nam tại Mỹ cũng cảnh báo, thuế quan đang được nước này sử dụng song song với các biện pháp phòng vệ thương mại và quy định về xuất xứ, lao động, môi trường. Điểm mấu chốt nằm ở khâu chứng minh nguồn gốc.

Nước này đang tăng cường kiểm tra để ngăn gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp qua nước thứ ba. Doanh nghiệp phải giải trình được nguồn gốc nguyên liệu, nhà cung cấp, công đoạn thực hiện tại Việt Nam và tỷ lệ giá trị gia tăng.

Làm sao để nguồn sản lượng nông sản lớn trở thành thương hiệu mạnh?

Ông Lê Hữu Hùng, Phó chủ tịch Hiệp hội sắn Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh, dẫn số liệu 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy Việt Nam xuất khẩu gần 2 triệu tấn sắn và sản phẩm từ sắn, kim ngạch trên 700 triệu USD, đứng thứ hai thế giới sau Thái Lan. Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc vẫn chiếm trên 90% kim ngạch.

Tây Ninh hiện có hơn 60 nhà máy chế biến tinh bột mì, cùng lợi thế cửa khẩu và quan hệ thương mại với Campuchia. Nhưng sản lượng lớn chưa đồng nghĩa với thương hiệu mạnh.

Tây Ninh định vị thương hiệu nông sản trên bản đồ thương mại toàn cầu - Ảnh 4.

Gạo nàng thơm chợ Đào, một sản phẩm nông sản trứ danh của Long An, nay là Tây Ninh

ẢNH: B.B

Theo ông Hùng, ngành sắn cần 4 chuyển đổi từ giá sang chất lượng, từ tinh bột thông thường sang chế biến sâu, từ sản xuất truyền thống sang kinh tế tuần hoàn, từ một thị trường sang đa dạng hóa. Ông đề xuất xây dựng Tây Ninh thành trung tâm chế biến sâu và giao dịch sản phẩm sắn của khu vực. Mục tiêu cuối cùng phải là thế giới biết đến và tin tưởng thương hiệu tinh bột mì Việt Nam. 

Ở lĩnh vực chăn nuôi, ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn xác định Tây Ninh là địa bàn trọng điểm với 13 dự án, tổng vốn khoảng 18.300 tỉ đồng. Đến năm 2036, toàn chuỗi hướng tới 25 triệu con gà thịt phục vụ xuất khẩu. Hùng Nhơn đang vận hành chuỗi khép kín từ con giống, thức ăn, trang trại, an toàn sinh học đến chế biến và tiêu thụ. Đối tác gồm De Heus (Hà Lan), Bel Gà, Big Dutchman (Đức), Olmix (Pháp).

"Tiêu chuẩn châu Âu không chỉ là một bộ tiêu chí kỹ thuật để phục vụ xuất khẩu. Quan trọng hơn, đó là một cách tổ chức sản xuất. Thị trường khó tính không mua một lô hàng tốt. Họ mua một hệ thống sản xuất ổn định, minh bạch và truy xuất được", ông Hùng nhấn mạnh.

Tây Ninh định vị thương hiệu nông sản trên bản đồ thương mại toàn cầu - Ảnh 5.

Mãng cầu Bà Đen của tỉnh Tây Ninh được tiêu thụ rất mạnh trong nước qua nhiều kênh phân phối

ẢNH: B.B

Ông Trần Tấn Sỹ, Tổng giám đốc Vietnam Food Pavilion (Tập đoàn Lootah, UAE), thông tin UAE hiện phải nhập khẩu khoảng 80% sản phẩm nông nghiệp. Dubai là trung tâm tái xuất của khu vực. Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE đã có hiệu lực từ tháng 2 năm nay. Vì thế, doanh nghiệp Tây Ninh nên xem UAE là cửa ngõ vào Trung Đông. Tỉnh chọn vài doanh nghiệp làm mô hình mẫu, đi trọn hành trình từ chuẩn hóa đến đơn hàng thực tế. Bởi hàng vào Dubai không nhất thiết dừng lại ở Dubai", ông Sỹ gợi ý.

Theo Sở Công thương tỉnh Tây Ninh, nhóm thủ công mỹ nghệ làm từ nguyên liệu nông nghiệp của tỉnh cũng đang tăng tốc. Trong 7 tháng đầu năm 2026, thủ công mỹ nghệ Tây Ninh xuất khẩu gần 190 triệu USD, đi tới 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nguyên liệu rất gần gũi, như lục bình, mây, tre, đay, cói, bàng và rơm.

Tại hội nghị, 11 bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đã được trao. Nhiều nội dung gắn trực tiếp với nông sản. Trong đó, Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Tây Ninh ký hợp tác với Hiệp hội Xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản về trồng cây ăn trái, dược liệu. Công ty TNHH Hương Việt Xưa ký hợp đồng phân phối độc quyền tại Nhật Bản với Vipro Japan…

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.