Tây Ninh thu hút 28 tỉ USD, hướng ra cảng biển

Bắc Bình
Bắc Bình
Hơn 90 công trình, dự án được khởi công, cam kết và công bố với tổng giá trị khoảng 28 tỉ USD tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026.

Ngày 28.8, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề "Hội tụ giá trị - Kiến tạo tương lai".

 Tây Ninh thu hút 28 tỉ USD, hướng ra cảng biển- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự và chỉ đạo hội nghị

ẢNH: BẮC BÌNH

Dự hội nghị có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; cùng hơn 600 đại biểu đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại và các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đây là hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn đầu tiên của Tây Ninh sau khi hợp nhất 2 tỉnh Long An và Tây Ninh từ ngày 1.7.2025.

Theo công bố tại hội nghị, hơn 90 công trình, dự án được khởi công, cam kết đầu tư. Tổng vốn đăng ký khoảng 720.000 tỉ đồng, tương đương 28 tỉ USD.

Các dự án tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, hạ tầng khu công nghiệp, logistics và đô thị. Nhóm dự án này gắn với trục kết nối từ biên giới Tây Nam ra Cảng quốc tế Long An.

Khi đi vào vận hành, các dự án được kỳ vọng tạo thêm hàng chục nghìn việc làm. Nguồn thu ngân sách và năng lực sản xuất của tỉnh cũng được bổ sung đáng kể.

 Tây Ninh thu hút 28 tỉ USD, hướng ra cảng biển- Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh chụp ảnh lưu niệm và chúc mừng các nhà đầu tư tại hội nghị

ẢNH: BẮC BÌNH

Kết quả trên đến từ nền tảng tăng trưởng khá tích cực. Sáu tháng đầu năm 2026, GRDP của Tây Ninh tăng 10,12%, đứng đầu khu vực phía Nam. Thu ngân sách, giải ngân đầu tư công và thu hút vốn FDI đều thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Phát biểu chỉ đạo, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao kết quả ấn tượng tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh tây Ninh năm 2026 và khẳng định đó là nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh.

 Tây Ninh thu hút 28 tỉ USD, hướng ra cảng biển- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy (bìa trái) và ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (bìa phải) trao giấy chứng nhận đầu tư và hoa chúc mừng đại diện nhà đầu tư tại hội nghị

ẢNH: BẮC BÌNH

Theo Phó thủ tướng, sau hợp nhất, Tây Ninh có vị trí địa kinh tế đặc biệt. Tỉnh vừa có đường biên giới dài giáp với Campuchia, vừa kết nối Biển Đông qua Cảng quốc tế Long An. Tây Ninh cũng tiếp giáp hai địa bàn động lực là TP.HCM và TP.Đồng Nai, đồng thời là cửa ngõ miền Tây.

Phó thủ tướng nhấn mạnh thước đo hiệu quả của xúc tiến đầu tư không chỉ là vốn đăng ký. Đó phải là vốn thực hiện, tiến độ, hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng lan tỏa của dự án. Đồng thời đề nghị mỗi dự án được trao quyết định phải có một đầu mối chịu trách nhiệm. Lãnh đạo tỉnh phải trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả. Ông yêu cầu tỉnh giảm 50% thời gian và chi phí thủ tục hành chính theo Kết luận số 18. Mức giảm phải đo bằng thời gian, chi phí thực tế của người dân và doanh nghiệp. Về định hướng, Tây Ninh kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, trong phát triển kinh tế cửa khẩu phải gắn chặt với quốc phòng, an ninh.

Ông đề nghị tỉnh tập trung phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo mô hình hiện đại. Đồng thời hình thành chuỗi logistics nối cửa khẩu, vùng sản xuất và khu công nghiệp với Cảng quốc tế Long An; kêu gọi các tập đoàn, quỹ đầu tư chọn Tây Ninh là "ngôi nhà thứ hai" của mình trong suốt làm trình làm ăn tại đây.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.