Bốn nhà vô địch SEA Games 31 tranh tài ở giải Marathon Quy Nhơn

30/05/2022 20:31 GMT+7

Những vận động viên (VĐV) điền kinh xuất sắc của Việt Nam sẽ tham gia giải chạy VNExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn 2022.

Theo đó, 4 “chân chạy” mang về tổng cộng 7 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 sẽ góp mặt tại giải Marathon Quy Nhơn 2022 diễn ra ngày 12.6.

Nguyễn Thị Oanh (giữa), Nguyễn Văn Lai (phải) cùng Hoàng Nguyên Thanh sẽ tranh tài ở giải Marathon Quy Nhơn 2022

VM

Trong đó, Nguyễn Thị Oanh giành được 3 HCV lần lượt ở các nội dung 5.000m nữ, 1.500m nữ và 3.000m vượt chướng ngại vật nữ (phá kỷ lục SEA Games). Nguyễn Văn Lai giành được cú đúp HCV ở cự ly 5.000km và 10.000 km nam. Phạm Thị Hồng Lệ mang về HCV ở nội dung 10.000km nữ. Ở đường chạy marathon (42.195m), Hoàng Nguyên Thanh xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên trong lịch sử điền kinh Việt Nam với thành tích 2 giờ 25 phút 7 giây 84.

Giải Marathon Sparkling Quy Nhơn 2022 là giải chạy có quy mô lớn nhất kể từ trước đến nay. Giải thu hút hơn 10.000 VĐV trên khắp cả nước đăng ký tham dự với cơ cấu giải thưởng lên đến hơn 1 tỷ đồng. Đặc biệt, Ban tổ chức đã thông báo sẽ treo thưởng một chiếc ôtô điện cho người phá kỷ lục marathon Việt Nam, thưởng 1 xe máy điện cho người phá kỷ lục của giải Marathon.

Ban tổ chức công bố giải Marathon Quy Nhơn 2022

QUỲNH ANH

Theo thông tin từ Ban tổ chức công bố hôm nay, tại giải Marathon Sparkling Quy Nhơn 2022, các VĐV sẽ được trải nghiệm trên cung đường chạy độc đáo, từ hành trình đón bình minh trên cầu Thị Nại, đến sải bước trên con đường điện gió, trên các tuyến phố của Thành phố Quy Nhơn…Các VĐV tham gia giải sẽ thi đấu ở 4 cự ly là 42km, 21 km, 10km và 5km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.