Bond Girl đầu tiên khỏa thân trong loạt phim 007 qua đời

31/05/2017 14:25 GMT+7

Biểu tượng nhan sắc trong những năm 1960 Molly Peters qua đời ở tuổi 75. Nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên vẫn chưa được công bố.

Thông tin về cái chết của nữ diễn viên người Anh Molly Peters bất ngờ được đăng tải trên trang Twitter chính thức của James Bond: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Molly Peters vừa qua đời ở tuổi 75. Tâm trí của chúng tôi hướng về gia đình của bà ấy”.
Chi tiết về cái chết của nữ diễn viên hiện vẫn đang được giữ kín. Sau cái chết cách đây ít ngày của Roger Moore, người từng 7 lần vào vai James Bond, Molly Peters là thành viên tiếp theo của “đại gia đình” Điệp viên 007 an nghỉ nơi chín suối.
Twitter James Bond thông báo về sự qua đời của Molly Peters Ảnh: Chụp màn hình Twitter
Molly Peters sinh năm 1942 ở Walsham-le-Willows, Suffolk, Anh. Bà khởi nghiệp là người mẫu, sau đó được đạo diễn Terence Young phát hiện và mời vào vai y tá Patricia Fearing trong tập phim Thunderball năm 1965. Đây cũng là vai diễn cô bạn gái nóng bỏng của điệp viên 007 do Sean Connery đảm nhiệm.
Trong phim, bà có nhiều cảnh nóng bỏng với nam diễn viên Sean Connery. Theo Daily Express, bà là nữ diễn viên đầu tiên dám diễn cảnh khỏa thân trên màn ảnh của thương hiệu phim nổi tiếng này. Những cảnh phim sau đó bị Hội đồng kiểm duyệt ở Anh cắt bỏ vì cho rằng chúng không phù hợp với khán giả.
Sau Thunderball, vẻ gợi cảm của Molly Peters nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của một số đạo diễn. Bà góp mặt vào vài phim sau đó như Target for Killing (1966), Don’t Raise The Bridge, Lower The Water (1968) nhưng không đạt được thành công nổi bật. Năm 1968, nữ diễn viên giải nghệ, sau đó lấy chồng, sinh con trai và sống với gia đình tới cuối đời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.