Bóng bàn Việt Nam dè chừng với 'sát thủ' 51 tuổi người Philippines tại SEA Games 31

Minh Tân
Minh Tân
12/05/2022 11:23 GMT+7

Tại kỳ SEA Games 31 trên sân nhà, bóng bàn Việt Nam đặt chỉ tiêu đoạt 2 HCV ở các nội dung nam. Thế nhưng để làm được điều thì các tay vợt Việt Nam cần phải dè chừng với 'lão tướng' 51 tuổi người Philippines Richard Gonzales.

Từng tham gia rất nhiều kỳ SEA Games và từng đối mặt với những tay vợt Việt Nam như Vũ Mạnh Cường hay Lê Huy ở những năm thập niên 1990, nhưng ở độ tuổi 51 tay vợt Richard Gonzales vẫn tiếp tục có mặt tham gia ở SEA Games 31 và là tay vợt chủ lực của Philippines.

Tay vợt Richard Gonzales (trái) chụp ảnh giao lưu với người hâm mộ sau buổi tập tại Hải Dương

HƯNG TRẦN

Đây là tay vợt sử dụng lối chơi cắt bóng với mặt gai rất khó chịu. Dù không phải là lối chơi "lạ" nhưng đây là cách chơi "hiếm" trong thời điểm lối đánh tấn công đang là xu hướng hiện đại. Các tuyển thủ Việt Nam có thể chơi sòng phẳng với những tay vợt tấn công của Singapore gốc Trung Quốc, nhưng khi đối đầu với Gonzales lại tỏ ra rất lúng túng.

Chính lối chơi này đã từng khiến những tay vợt tuyển thủ Việt Nam như Đoàn Kiến Quốc, Nguyễn Anh Tú... phải nhận thất bại ở các kỳ SEA Games trước đây. Cựu vô địch Việt Nam Đoàn Kiến Quốc chia sẻ: "Thoạt nhìn thì lối chơi của Gonzales rất đơn giản, nhưng khi đối đầu lại khó khăn cho các tay vợt Việt Nam. Bởi lối đánh này rất hiếm và chúng tôi rất ít được cọ xát. Lần đầu tiên tôi đối đầu với tay vợt này là ở SEA Games 2005 và phải nhận thất bại. Tuy nhiên khi gặp lại ở những giải sau đó thì tôi toàn thắng vì không còn bất ngờ".

Cựu vô địch SEA Games Vũ Mạnh Cường từng có chiến thắng trước Gonzales tại các kỳ SEA Games

MINH TÂN

Cựu vô địch SEA Games Vũ Mạnh Cường đã tỏ ngạc nhiên về tay vợt Gonzales: "Tôi rất ngạc nhiên và khâm phục tay vợt người Philippines này. Anh ấy chắc chắn sẽ là tay vợt dự nhiều kỳ SEA Games nhất. Trước đây khi tôi đối đầu với anh ấy và đã thắng dễ dàng, nhưng hiện tại anh ấy lại là "sát thủ" của những tay vợt Việt Nam. Chính lối chơi "hiếm" của Gonzales đã làm cho đối thủ cảm thấy rất khó chịu".

Hiện tại, Gonzales và các đồng đội đã có mặt ở Hải Dương tập luyện để bước vào kỳ SEA Games cuối cùng của anh. "Thật là tuyệt vời khi tôi một lần nữa được góp mặt ở SEA Games ở tuổi 51, nhưng đó là điều đáng buồn cho bóng bàn của Philippines khi vẫn cần một tay vợt như tôi. Những tay vợt Việt Nam hiện tại đang rất mạnh, nhưng trong những khoảnh khắc tôi cũng có thể gây khó khăn cho họ. Không khí SEA Games và con người Việt Nam thật là tuyệt vời và đây sẽ là kỳ SEA Games đáng nhớ của tôi", Gonzales chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.