200 vé miễn phí mỗi ngày cho người hâm mộ môn bóng bàn tại SEA Games 31

Minh Tân
Minh Tân
10/05/2022 10:05 GMT+7

Bộ môn bóng bàn trong khuôn khổ SEA Games 31 sẽ được thi đấu từ ngày 13 đến ngày 20.5 tại nhà thi đấu tỉnh Hải Dương và BTC giải đã dành 200 vé miễn phí hàng ngày cho người hâm mộ.

Tại kỳ SEA Games lần này, tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức duy nhất bộ môn bóng bàn. Đây là tỉnh có nền bóng bàn mạnh ở Việt Nam và đã từng sản sinh ra nhà vô địch SEA Games Vũ Mạnh Cường hay cựu tuyển thủ Nguyễn Đức Long. Bên cạnh đó, lượng người đam mê bộ môn bóng nhựa tại Hải Dương là rất đông đảo.

Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương nơi tổ chức môn bóng bàn SEA Games 31

BTC

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ yêu thích bộ môn bóng bàn, ngoài những vé mời dành cho các cơ quan ban ngảnh trên địa bàn, BTC địa phương đăng cai môn bóng bàn ở Hải Dương đã quyết định dành 200 vé mỗi ngày cho những người hâm mộ là du khách, những người hâm mộ từ các tỉnh đến xem. Vé được giao tại cổng nhà thi đấu tỉnh Hải Dương và khi nhận vé những người có giấy tờ tuỳ thân là người ngoại tỉnh sẽ được ưu tiên.

Lực lượng tình nguyện viên môn bóng bàn tại SEA Games 31

BTC

Theo BTC địa phương, việc làm này nhằm kiểm soát lượng khán giả nhằm giữ gìn an ninh và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 để tạo ra một hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế ở một kỳ SEA Games. Trong một ngày thi đấu có 2 loại vé: vé ngày xem sáng chiều và vé tối. Các trận đấu buổi sáng sẽ bắt đầu từ 10h00.

Hiện tại, BTC địa phương đăng cai môn bóng bàn ở Hải Dương đang dần hoàn tất công tác chuẩn bị cho bộ môn bóng bàn của SEA Games. Lực lượng tình nguyện viên cũng đã sẵn sàng hỗ trợ tốt nhất cho các đoàn đến tham dự.

Tay vợt Nguyễn Đức Tuân được kỳ vọng sẽ đem về HCV cho chủ nhà Việt Nam

VƯƠNG ANH

Tại SEA Games trên sân nhà, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã đặt ra chỉ tiêu giành 2 HCV và những niềm hy vọng sẽ được đặt lên vai những tay vợt nam như Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh,

Nguyễn Đức Tuân

...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.