Bóng chuyền Việt Nam hướng tới SEA Games 31: Vượt lên chính mình

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
17/04/2022 08:58 GMT+7

Rất nhiều thách thức chờ đón tuyển nam, nữ bóng chuyền Việt Nam ở SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 tới.

Với tâm thế thi đấu trên sân nhà, bóng chuyền Việt Nam kỳ vọng có kỳ SEA Games bùng nổ.

Đối thủ là chính mình

Rất nhiều người bất ngờ xen lẫn hoài nghi khi tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đặt mục tiêu đoạt HCV ở SEA Games 31. Tuy nhiên, chuyên gia người Trung Quốc Li Huan Ning tự tin vào khả năng của các học trò và đặt mục tiêu cao nhất.

Bóng chuyền nam từng sở hữu lứa tuyển thủ tài năng như “Oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều, Từ Thanh Thuận nhưng vẫn chưa đạt được vinh quang cao nhất.

Thanh Thúy tập luyện chuẩn bị SEA Games 31

Minh Hoàng

23 năm qua, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chỉ 2 lần đoạt ngôi á quân còn Thái Lan, Indonesia thay phiên nhau giữ ngôi đầu khu vực.

Ở SEA Games gần nhất năm 2019, “thùng thuốc súng” Từ Thanh Thuận được xem ở đỉnh cao phong độ kết hợp với dàn tay đập trẻ hứa hẹn “bay cao”. Tuy nhiên, tuyển bóng chuyền nam gây thất vọng tràn trề khi thua cả 3 trận vòng bảng trước Indonesia, Philippines và cả đối thủ chưa từng vượt qua mình trước đó là Campuchia.

Chuyên gia Li Huan Ning quyết tâm làm mới đội tuyển bằng việc không gọi trở lại Từ Thanh Thuận dù gây thắc mắc cho nhiều người. Thay vào đó, những gương mặt kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ như Giang Văn Đức, Dương Văn Tiên, Phạm Quốc Dư, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Đình Nhu, Huỳnh Trung Trực, Vũ Ngọc Hoàng, Quản Trọng Nghĩa, Phạm Thái Hưng… đã được trao cơ hội.

Nhiều HLV đánh giá nếu xét thực lực, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không thua kém so với Thái Lan, Indonesia. Vấn đề của các tuyển thủ bóng chuyền nam là tập trung với tinh thần tốt nhất, đoàn kết cao độ. Mỗi cá nhân tuyển thủ sẵn sàng “cháy” hết mình trong từng pha bóng sẽ tạo nên một tập thể vững mạnh. Việc thi đấu trên sân nhà, được khán giả nhà cổ vũ cuồng nhiệt cũng là lợi thế lớn với tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.

Theo kết quả bốc thăm, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nằm ở bảng A với ĐKVĐ Indonesia, Myanmar, Malaysia. Thầy trò HLV Li Huan Ning lần lượt gặp tuyển Malaysia (14.5), tuyển Indonesia (16.5), tuyển Myanmar (17.5).

Kỳ vọng Thanh Thúy - Bích Tuyền

Với trình độ tiếp cận tốp đầu châu lục, bóng chuyền nữ Thái Lan không khó thống trị SEA Games từ trước đến nay. Tuyển nữ Việt Nam chính là đối trọng lớn nhất của Thái Lan ở khu vực nhưng các thế hệ tài năng trước đây như Kim Huệ, Ngọc Hoa… đều chưa thể lật đổ được đối thủ.

Không bất ngờ khi trước sức mạnh của tuyển nữ Thái Lan, HLV Thái Thanh Tùng đặt mục tiêu bảo vệ tấm HCB cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở SEA Games 31. Tuy nhiên, thủ quân Trần Thị Thanh Thúy lại tự đặt ra mục tiêu cao hơn cho bản thân là đoạt HCV. “Tôi muốn đặt mục tiêu cao để mình cùng đồng đội nỗ lực nhiều hơn. Đó là động lực để chúng tôi hướng đến thành tích tốt ở SEA Games 31”, Thanh Thúy chia sẻ.

Chủ công Thanh Thúy sở hữu chiều cao 1 m 93 là quân bài chủ lực của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Thanh Thúy may mắn được xuất ngoại sang Nhật Bản thi đấu cho CLB PFU Blue Cats. Việc được trao cơ hội ra sân hầu hết các trận đấu, được thử nghiệm ở vị trí phụ công giúp Thanh Thúy thêm hoàn thiện. Với chuyến xuất ngoại đầy bổ ích, giới chuyên môn lẫn người hâm mộ chờ xem màn thể hiện của Thanh Thúy ở SEA Games lần này.

Bên cạnh Thanh Thúy, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kỳ vọng vào Bích Tuyền. Ở SEA Games 30, cô gái quê Vĩnh Long xin không lên tuyển nhưng lần này Bích Tuyền gạt bỏ mọi áp lực để cống hiến cho màu cờ sắc áo tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Có khả năng bật nhảy cao nhất đội giúp Bích Tuyền tung ra những pha đập bóng đầy uy lực ghi điểm. Nếu thi đấu thăng hoa, Bích Tuyền cùng Thanh Thúy hứa hẹn cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo ra bất ngờ cho kình địch Thái Lan.

Thanh Thúy, Bích Tuyền cùng các đồng đội sẽ đấu trận ra quân với Indonesia ngày 13.5, sau đó lần lượt gặp Malaysia (ngày 15.5), Thái Lan (ngày 16.5), Philippines (ngày18.5). Hai đội xếp nhất, nhì vòng loại sẽ vào chung kết tranh HCV. Môn bóng chuyền sẽ diễn ra ở Nhà thi đấu Đại Yên (Hạ Long, Quảng Ninh) từ ngày 13 - 22.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.