Bóng đá Indonesia báo động bóng ma bán độ trở lại

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/11/2021 21:21 GMT+7

Báo giới Indonesia cho biết bê bối bán độ của 5 cựu cầu thủ CLB Perserang Serang trong các trận giải quốc nội năm nay đã trở thành sự kiện đáng xấu hổ mới nhất làm hoen ố bộ mặt của bóng đá nước này.

Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI Komdis) vừa chính thức ban hành án phạt 5 cầu thủ nói trên khi vì cố gắng dàn xếp tỷ số một số trận đấu ở giải hạng 2 nước này (Liga 2) hồi tháng 10. Án phạt được đưa ra sau khi PSSI Komdis tổ chức một phiên xử trong vài ngày nhờ thu thập đầy đủ bằng chứng để đưa ra những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với những cầu thủ nói trên.

Những vụ bán độ từng gây rúng động bóng đá Indonesia gần đây

chụp màn hình

Ít nhất, 5 cầu thủ của CLB Perserang bị cấm thi đấu và đến sân từ 24 tháng đến 60 tháng và nộp phạt nặng gồm: Eka Dwi Susanto, Fandy Edy, Ivan Julyandhy, Aray Suhendri và Ade Ivan Hafilah.

Từ những phát hiện của PSSI Komdis, 5 cầu thủ trên (đã bị đội bóng sa thải) đã được đề nghị dàn xếp tỷ số CLB Perserang Serang thua 0-2 ở các trận gặp Rans Cilegon FC và Persekat Tegal để nhận khoảng 150 triệu Rp (khoảng 250 triệu đồng). Tuy nhiên, dù đã có trao đổi với các đồng đội về việc dàn xếp nhưng họ bất thành khi Perserang hoà Rans Cilegon FC 0-0 và thua Persekat 1-3.

Theo tờ Suara ngày 5.11, trường hợp 5 cầu thủ cố gắng dàn xếp tỷ số nói trên lại gióng lên hồi chuông báo động bóng ma bán độ trở lại do không phải là sự cố liên quan đến bán độ lần đầu xảy ra ở bóng đá Indonesia. Trong đó, một số nghi án phía cảnh sát không đủ chứng cứ để buộc tội hình sự.

5 cựu cầu thủ CLB Perserang Serang vừa nhận án phạt nặng liên quan đến bán độ

Perserang Serang

Vào năm 2015, cựu danh thủ bóng đá Indonesia, Johan Ibo, từng bị cảnh sát bắt giữ vì dính líu đến nghi án hối lộ để dàn xếp một trận bóng đá ở giải hàng đầu nước này. Cầu thủ này bị bắt quả tang khi cố gắng hối lộ các cầu thủ CLB Pusamania Borneo FC để dàn xếp tỷ số trận gặp Persebaya Surabaya.

Tại Liga 2 mùa 2018 - 2019, một vụ dàn xếp tỷ số khác được phanh phui gây rúng động làng bóng đá Indonesia. Một số bên đã bỏ tiền hối lộ để giúp PS Mojokerto Putra thăng hạng từ Liga 3 lên Liga 2. Đứng đầu vụ dàn xếp này là chủ tịch Vigit Waluyo của PS Mojokerto Putera. Ông này là người đã chi hàng trăm triệu Rp cho Dwi Irianto, bí danh Mbah Putih. Trong khi đó, một vụ dàn xếp tỷ số khác liên quan đến PS Mojokerto Putra xảy ra ở 2 trận đấu giải Liga 2 mùa 2018 - 2019, đặc biệt là trận gặp Aceh United vào tháng 11.2018. Ở trận này, cầu thủ Krisna Adi Darma của PS Mojokerto Putera bị cáo buộc cố tình sút hỏng 1 quả phạt đền….

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.