Tuyên án hơn 2.000 năm tù đối với 2 cảnh sát dính đến dàn xếp tỷ số

Tây Nguyên
Tây Nguyên
04/06/2021 21:48 GMT+7

Tòa án Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 4.6 đã tuyên án tù chung thân đối với một ông chủ truyền thông và 2 cựu cảnh sát trưởng do liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số của CLB nổi tiếng nước này, Fenerbahce.

Theo AFP, các bản án được đưa ra sau khi Aziz Yildirim - Chủ tịch CLB Fenerbahce trong hơn 1thập niên và là một trong những nhân vật nổi bật nhất của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ - bị kết án 6 năm tù vào năm 2012 do bị kết tội dàn xếp tỷ số các trận đấu ở mùa giải 2010 - 2011. CLB Fenerbahce đã giành được chức vô địch mùa giải đó trước đối thủ không đội trời chung Trabzonspor nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Aziz Yildirim - cựu Chủ tịch CLB Fenerbahce, dính đến vụ bán độ

REUTERS

Vụ bê bối xung quanh việc giành danh hiệu đã gây ra làn sóng chấn động cho bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ khi có tổng cộng 93 người bị kết án và dẫn đến việc Fenerbahce bị UEFA cấm thi đấu ở châu Âu trong 1 năm. Bản cáo trạng nêu tên 8 CLB, bao gồm Fenerbahce, Besiktas và Trabzonspor và 14 cầu thủ nằm trong số các bị cáo. Vụ án đề cập đến khoảng một chục trận đấu, trong đó có chiến thắng 4-3 của Fenerbahce trước Sivasspor để giành chức vô địch giải đấu ở vòng cuối mùa giải 2010 - 2011.
Ông Yildirim đã được trả tự do vào tháng 7.2012 trong khi chờ kháng cáo sau hơn 1 năm ngồi tù và được tuyên trắng án trong một cuộc tái thẩm vào tháng 10.2015.
Tuy nhiên, sự minh oan đầy nghi ngờ của Yildirim lập tức được theo dõi bởi một cuộc điều tra của Thổ Nhĩ Kỳ đối với hàng chục cảnh sát liên quan đến vụ án chống lại một trong những CLB nổi tiếng nhất đất nước. Cuộc điều tra sau đó đã tìm thấy được những bằng chứng bị giả mạo để giúp ông Yildirim thoát tội.

Hàng loạt cầu thủ phải ra toà do dính đến bê bối bán độ ở Thổ Nhĩ Kỳ mùa giải 2010 - 2011

CHỤP MÀN HÌNH

Toà án Istanbul đã tuyên đối với cựu giám đốc đơn vị chống tội phạm có tổ chức của cảnh sát Istanbul, Nazmi Ardic, mức án 1.972 năm 10 tháng tù với nhiều tội danh. Cựu cảnh sát Lokman Yanik bị kết án 161 năm tù và cựu chủ tịch tập đoàn truyền hình Samanyolu Hidayet Karaca bị kết án 1.406 năm với các tội danh, trong đó có liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số. Ba người bị bỏ tù ngày 4.6 cũng bị kết tội có liên quan đến một nhóm khủng bố mà Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đổ lỗi cho việc dàn dựng một âm mưu đảo chính thất bại vào năm 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.