Bóng đá nữ SEA Games 32: Thắng đậm chủ nhà Campuchia, Thái Lan đoạt HCĐ

15/05/2023 15:00 GMT+7

Đội tuyển nữ Thái Lan đã có chiến thắng đậm 6-0 trước chủ nhà Campuchia ở trận tranh HCĐ bóng đá nữ SEA Games 32 diễn ra chiều nay (15.5).

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

Mặc dù thua sốc Myanmar ở bán kết nhưng đội tuyển nữ Thái Lan nhập cuộc đầy tự tin với quyết tâm đoạt HCĐ. Đội bóng của HLV Narupon Kaenson nhanh chóng thể hiện đẳng cấp hơn hẳn chủ nhà Campuchia nhờ dàn cầu thủ đồng đều hơn. 

Bóng đá nữ SEA Games 32: Thắng đậm chủ nhà Campuchia, Thái Lan đoạt HCĐ - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Thái Lan (áo đỏ) đã trừng phạt sự thiếu gắn kết của hàng thủ Myanmar

MATICHON

Chỉ trong 45 phút đầu tiên, đội tuyển nữ Thái Lan đã trừng phạt sự thiếu gắn kết của hàng thủ đối phương để ghi 3 bàn thắng nhờ công của Saowalak Pengngam (2 bàn), Jiraporn. Trên thực tế, dù rất nỗ lực nhưng đội chủ nhà Campuchia của HLV Gao Fulin chỉ thực sự gây khó cho đối thủ trong hơn 10 phút đầu, trước khi lép vế hoàn toàn ở quãng thời gian sau đó. 

Bóng đá nữ SEA Games 32: Thắng đậm chủ nhà Campuchia, Thái Lan đoạt HCĐ - Ảnh 2.

Hiệp 2 Myanmar tiếp tục thủng lưới thêm 3 bàn

MATICHON

Đội tuyển nữ Thái Lan duy trì thế trận áp đảo trong hiệp 2 với hàng tá cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Narupon Kaenson chỉ ghi thêm được 3 bàn nhờ các pha lập công của Pattaranan (2 bàn) và Panittha. 

Bóng đá nữ SEA Games 32: Thắng đậm chủ nhà Campuchia, Thái Lan đoạt HCĐ - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Thái Lan nhận HCĐ xứng đáng

MATICHON

Với chiến thắng đậm 6-0, đội tuyển nữ Thái Lan phần nào được an ủi với tấm HCĐ nhưng hứa hẹn nhiều điều tích cực với lứa cầu thủ trẻ mới khá tốt. Trong khi đó, dù trắng tay trên sân nhà, các cô gái Campuchia vẫn được tán thưởng bởi dấu mốc lịch sử lần đầu lọt vào bán kết một kỳ SEA Games.

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Đội tuyển bóng đá nữ Campuchia do HLV Gao Fulin dẫn dắt đã tạo nên lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở bán kết SEA Games. Ngoài sự cổ vũ đông đảo của CĐV, đội chủ nhà đã thi đấu khá ấn tượng ở vòng bảng với chiến thắng 2-0 trước Lào, Singapore 1-0 và thua Thái Lan 0-3 sau khi đã chắc suất ở bán kết. Tuy nhiên, họ không thể vào chung kết sau khi thua đội tuyển nữ Việt Nam mạnh hơn ở bán kết.

Bóng đá nữ SEA Games 32, Campuchia - Thái Lan: Chủ nhà khát khao tạo lịch sử - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Campuchia (phải) quyết tâm giành HCĐ

NGỌC DƯƠNG

Dưới sự dẫn dắt của ông Gao Fulin, đội nữ Campuchia thể hiện sự tiến bộ vượt bậc so với kỳ SEA Games trước, thi đấu rất kỷ luật và tấn công bài bản. Các chân sút sở hữu tốc độ và khả năng ghi bàn tốt như Yoeun và Kunthea của chủ nhà sẽ là những mũi nhọn mà đội tuyển nữ Thái Lan phải đặc biệt quan tâm.

Tuy nhiên, do mới thành lập vào năm 2018 nên lực lượng của đội tuyển nữ Campuchia chưa thực sự đồng đều, đặc biệt là hàng thủ chơi chưa mấy chắc chắn. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến các bàn thua ở trận gặp Thái Lan và Việt Nam vừa qua. Vì vậy, tái ngộ Thái Lan ở trận tranh HCĐ sẽ là cơ hội để HLV Gao Fulin sửa chữa những điểm yếu để lần đầu tiên mang về tấm huy chương SEA Games cho bóng đá nước này.

Bóng đá nữ SEA Games 32, Campuchia - Thái Lan: Chủ nhà khát khao tạo lịch sử - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Thái Lan không muốn ra về tay trắng

FAT

Trong khi đó, sau khi thua sốc Myanmar 2-4 ở bán kết dù dẫn trước 2 bàn, đội tuyển nữ Thái Lan cần phải vực dậy tinh thần. Dẫu vậy, dù đang trong quá trình trẻ hóa nhưng đội bóng của HLV Narupon Kaenson vẫn được đánh giá nhỉnh hơn Campuchia. Sức mạnh của đội tuyển nữ Thái Lan sẽ dựa vào đội trưởng Nipawan Panyosuk, bộ đôi tiền đạo Saowalak Pengngam, Orapin Waenngoen và những pha lên bóng tốc độ cánh phải của Pikul Khueanpet.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.