Bóng đá Pháp lấy Olympic để 'rửa hận' EURO?

20/07/2024 18:18 GMT+7

Bóng đá Pháp gây thất vọng ở EURO 2024, nhưng nếu thành công ở kỳ Olympic tổ chức trên sân nhà, nỗi buồn của người hâm mộ Pháp sẽ phần nào nguôi ngoai.

Lần gần nhất bóng đá Pháp xưng vương ở Olympic đã diễn ra cách đây... 40 năm. Ở Olympic Los Angeles năm 1984, Pháp đã thắng Brazil với tỷ số 2-0 ở chung kết để đoạt HCV. Đó cũng là năm đỉnh cao của đội bóng xứ lục lăng, khi đăng quang ở 2 đấu trường quan trọng nhất: EURO và Olympic.

Tuy nhiên, người Pháp có lẽ không ngờ "Les Bleus" sau đó trải qua 40 năm liền trắng tay ở Olympic, thậm chí không đoạt nổi HCB hay HCĐ. Thành tích này của Pháp còn kém hơn cả Cameroon, Ghana, Mexico hay Chile, những nền bóng đá ở đẳng cấp thấp hơn nhiều.

Bóng đá Pháp lấy Olympic để 'rửa hận' EURO?- Ảnh 1.

Pháp sẽ làm nên chuyện ở môn bóng đá nam Olympic Paris 2024?

FFF

Đỉnh điểm thất vọng của Pháp diễn ra ở Olympic Tokyo 2020. Nằm ở bảng đấu vừa sức với những đối thủ như Nhật Bản, Mexico và Nam Phi, nhưng Pháp chỉ giành 3 điểm, bị loại ở vòng bảng. Thất bại đó của Pháp cũng diễn ra cùng năm với cú ngã ở EURO 2020, khiến nỗi buồn của người hâm mộ Pháp nhân đôi.

Người Pháp có thể lý luận: thành tích ở Olympic không thể hiện bộ mặt của nền bóng đá. Diễn ra vào mùa hè, cận kề thời điểm các giải lớn khởi tranh và không thuộc FIFA Days, nên Pháp cùng các đội lớn khác thường xuyên gặp vấn đề lực lượng bởi nhiều CLB từ chối nhả quân. Ví dụ ở giải năm nay, Pháp không thể sử dụng William Saliba, Aurelien Tchouameni hay Bradley Barcola, đều là những gương mặt đã ra sân tại EURO 2024, vì không được đội bóng chủ quản cho phép.

Đồng thời thước đo của những nền bóng đá mạnh vẫn là sân chơi đỉnh cao, hơn là bóng đá trẻ. Olympic Pháp thi đấu bết bát, nhưng thực tế là những cầu thủ trẻ (còn đủ tuổi đá Olympic) của Pháp đã lên đội tuyển quốc gia từ lâu như Saliba, Barola, Zaire-Emery hay Malo Gusto, chẳng còn ai trở lại đá giải trẻ.

Bóng đá Pháp lấy Olympic để 'rửa hận' EURO?- Ảnh 2.

Người Pháp lại trông đợi vào Henry

AFP

Dù vậy, khi sắm vai chủ nhà của Olympic 2024, Pháp hiển nhiên không muốn trình diễn bộ mặt bạc nhược. HLV Thierry Henry khẳng định: ông chưa từng bị... từ chối nhiều như thế, khi liên hệ với từng cầu thủ để tuyển mộ lực lượng cho Olympic Pháp.

Nhiệt huyết của Henry cho thấy Pháp đang làm mọi cách có thể, nhằm giải cơn khát trắng tay ở Olympic trong suốt 40 năm. Ưu thế sân nhà, khán giả nhà là cơ hội vàng để bóng đá trẻ Pháp ngẩng cao đầu trở lại.

Trước thềm Olympic Paris, Pháp đá giao hữu liên tục với kết quả tốt: 3 thắng, 2 hòa. Thầy trò Henry thắng 7-0 trước CH Dominica, hạ Paraguay và Bờ Biển Ngà lần lượt với tỷ số 4-1 và 3-2. Song, hai trận hòa trước Mỹ (2-2) và Nhật Bản (1-1) cho thấy Pháp còn nhiều điều phải làm.

Dưới bàn tay huấn luyện của cựu tiền đạo với lối chơi hoa mỹ như Henry, Olympic Pháp tấn công lôi cuốn và đẹp mắt. Tuy nhiên, điểm yếu bấy lâu của bóng đá trẻ Pháp là kỷ luật thì chưa được cải thiện là bao.

Để khắc phục vấn đề, HLV Henry đã triệu tập 3 cầu thủ quá tuổi, trong đó Alexandre Lacazette đeo băng đội trưởng. Kinh nghiệm của Lacazette được chờ đợi sẽ dẫn dắt lứa đàn em "trẻ người non dạ", ở sân chơi mà Olympic Pháp dù nằm ở bảng dễ thở, nhưng nên nhớ đường đến ngôi vô địch còn nguyên những đối thủ rất mạnh như Argentina hay Tây Ban Nha.

Olympic Pháp sẽ đi xa đến đâu, còn tùy thuộc vào tài huấn luyện của Henry, cùng sự nghiêm túc của bóng đá Pháp tại giải đấu này. Sau thất bại ở EURO 2024, người Pháp có lẽ không muốn tiếp tục mất mặt trên sân nhà.

Đội tuyển Anh ủ rũ về nước, Tây Ban Nha được biển người chờ đón ở quê nhà sau EURO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.