Bóng tối bao phủ bóng đá Indonesia

31/03/2023 06:03 GMT+7

Sau thảm họa giẫm đạp tại Kanjuruhan khiến 125 người thiệt mạng vào cuối năm 2022, bóng đá Indonesia lại nhận thêm một cú sốc nữa khi bị FIFA tước quyền đăng cai vòng chung kết U.20 World Cup 2023.


Trước đó, Thống đốc của Bali là Wayan Koster đã từ chối sự góp mặt của đội tuyển U.20 Israel tại World Cup U.20 năm 2023, dẫn đến việc FIFA hủy bỏ lễ bốc thăm chia bảng giải đấu tại Bali dự kiến diễn ra ngày 31.3.

Đây là giải đấu mà Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đặt kỳ vọng để nâng tầm bóng đá trẻ, đồng thời là cú hích với bóng đá Indonesia, cả về mặt uy tín lẫn chất lượng khi U.20 Indonesia sẽ được chạm trán với những đội tuyển hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, tất cả chỉ còn là bản kế hoạch dang dở nằm trên bàn giấy.

Bóng tối bao phủ bóng đá Indonesia - Ảnh 1.

Các cầu thủ U.20 Indonesia (trái) mất cơ hội dự giải thế giới

VFF

"Chúng ta phải chấp nhận quyết định của FIFA, với việc hủy bỏ tổ chức sự kiện mà chúng ta đang mong chờ. Indonesia là thành viên của FIFA. Vì vậy đối với các vấn đề bóng đá quốc tế, chúng ta phải tuân thủ quy định được đặt ra. Chúng ta phải mạnh mẽ. Tôi yêu cầu tất cả những người yêu bóng đá Indonesia hãy ngẩng cao đầu trước quyết định này của FIFA", Chủ tịch Erick Thohir của PSSI chia sẻ.

"Giấc mơ World Cup của U.20 Indonesia tan thành mây khói", tờ Bola của Indonesia đánh giá. Trang Indo Sport khẳng định Chủ tịch PSSI Erick Thohir đã gặp lãnh đạo FIFA ở Doha (Qatar) để cứu vãn tình thế, nhưng "FIFA vẫn không nao núng xóa bỏ tư cách chủ nhà của Indonesia". Do U.20 Indonesia bị loại ở vòng bảng U.20 châu Á 2023 nên khi bị tước tư cách chủ nhà đồng nghĩa thầy trò HLV Shin Tae-yong sẽ vắng mặt ở U.20 World Cup 2023.

"Chúng tôi phải xa gia đình để chuẩn bị cho giải đấu nhưng những gì chúng tôi nhận được chỉ là sự thất vọng. Mọi thứ ập đến chỉ 2 tháng trước khi U.20 World Cup khởi tranh", trợ lý Nova Arianto của U.20 Indonesia chia sẻ. Các cầu thủ U.20 Indonesia đã bật khóc. Học trò của ông Shin Tae-yong đã miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho cơ hội hiếm hoi trong sự nghiệp được góp mặt ở sân chơi thế giới. Ở giải U.20 châu Á 2023, thành tích của đội bóng xứ vạn đảo tương đối khả quan khi thắng U.20 Syria, hòa chủ nhà U.20 Uzbekistan và chỉ thua U.20 Iraq, qua đó bị loại do kém chỉ số phụ.

"PSSI coi trọng U.20 World Cup. Nó sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế du lịch ở Bali, trong đó có du lịch thể thao. Các cơ sở hạ tầng đang được xây dựng ở Bali và nơi đây sẽ tiếp tục phát triển. Nếu các cơ sở vật chất bóng đá ở Bali đủ tốt, các đội bóng nước ngoài sẽ đến đây tập huấn nhiều hơn", Chủ tịch Thohir chia sẻ hồi giữa tháng 3.

Bi kịch với bóng đá Indonesia có thể vẫn chưa hết, bởi nếu FIFA nhận định Indonesia để chính trị can thiệp vào thể thao, đội tuyển Indonesia có thể bị cấm dự vòng loại World Cup 2026. HLV Shin Tae-yong có khả năng rời đi, dự án phát triển cầu thủ ngưng trệ. Đó là thảm cảnh tồi tệ, đủ sức nặng để đánh sập nền bóng đá đang nỗ lực trở lại. Các cấp độ đội tuyển Indonesia đã tiến bộ dưới thời HLV Shin Tae-yong, nhưng đó mới là cơn mưa đầu mùa sau những năm tháng bóng đá xứ vạn đảo khô cằn bởi hàng loạt bê bối hậu trường.

Giọt nước mắt cay đắng của cầu thủ U.20, hay những lo lắng, nghi vấn về lệnh trừng phạt của FIFA đang lộ ra tương lai ảm đạm của bóng đá Indonesia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.