Brazil dễ dàng vượt qua Serbia để có mặt ở vòng 1/8 World Cup 2018

28/06/2018 02:54 GMT+7

Các bàn thắng của Paulinho và Thiago Silva đã giúp Brazil có chiến thắng 2-0 nhàn nhã trước Serbia để đứng đầu bảng E World Cup 2018.

Brazil chỉ cần kiếm thêm 1 điểm nữa là sẽ giành được quyền góp mặt ở vòng 1/8 trong khi Serbia buộc phải thắng để tự quyết định số phận của mình, dù một kết quả hòa với tỷ số cao (2-2 trở lên) vẫn có lợi cho họ trong trường hợp Thụy Sĩ thua Costa Rica với cách biệt thấp nhất (0-1) ở trận đấu diễn ra cùng giờ tại Nizhny Novgorod. Hiện Serbia 3 điểm, hiệu số 2/2 còn Thụy Sĩ 4 điểm, hiệu số 3/2 nên nếu Serbia hòa Brazil 0-0 hay 1-1, Thụy Sĩ có thua Costa Rica 0-1 vẫn xếp trên do hơn tổng số bàn thắng và hơn cả trận đối đầu.
Các cầu thủ Brazil vẫn chưa thể biết chắc cách mà Serbia sẽ tiếp cận trận đấu này. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là Serbia sẽ chơi thế nào mà đối thủ nguy hiểm nhất của Brazil vào lúc này có thể là chính họ. “Selecao”, và đặc biệt là Neymar, đã bị chỉ trích dữ dội từ quê nhà sau 2 trận đấu nhạt nhòa. Cựu danh thủ Kaka cho rằng ĐTQG cần phải bảo vệ Neymar do anh đang hồi phục sau chấn thương còn Coutinho chính là “người giữ vai trò chủ đạo” và mang tính quyết định trong 2 trận đấu vừa qua. Kaka không sai nhưng có lẽ HLV Tite không đủ can đảm để Neymar nghỉ ngơi nhằm giúp anh phục hồi tốt hơn. Chưa kể sự kỳ vọng quá lớn đang đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ Brazil.
Chính vì thế, tiền đạo Mitrovic của Serbia mới tin rằng “với một chút may mắn và sự giúp đỡ của Chúa, chúng tôi có thể thắng. Chúng tôi là người Serbia và không có gì là không thể. Bất cứ ai tin vào phép lạ đều có thể làm được”. Thế nhưng, có một điều chắc chắn là không ai nghi ngờ về việc Brazil sẽ lọt vào vòng tiếp theo mà nếu vậy, Serbia sẽ đối mặt nguy cơ phải sớm rời nước Nga do Thụy Sĩ hoàn toàn có khả năng giành được ít nhất 1 điểm trước Costa Rica.
Đội hình dự kiến
Serbia (4-2-3-1): Stojkovic - Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov - Milivojevic, Matic - Tadic, Savic, Ljajic - Mitrovic.
Brazil (4-3-3): Alisson - Fagner, Silva, Miranda, Marcelo - Paulinho, Casemiro, Coutinho - Willian, Jesus, Neymar.

Thông số trận Serbia - Brazil
- Đây mới là lần thứ 2 Serbia và Brazil gặp nhau. Trong trận giao hữu quốc tế hồi tháng 6.2014, Brazil thắng 1-0.
- Tính đến nay ở mọi giải đấu, Brazil bất bại 13 trận gần nhất với thành tích thắng 9, hòa 4 và để lọt lưới 3 bàn. Tuy nhiên, trong 7 trận gần nhất ở World Cup tuyển Brazil chỉ thắng 1 trước các đối thủ ở châu Âu (thắng Croatia 3-1 ở trận mở màn World Cup 2014), còn lại hòa 2 và bại 4.
- Trong khi đó, cả 6 trận ở World Cup mỗi khi bị thủng lưới Serbia đều thua, họ chỉ thắng 2 trận khi giữ sạch mành lưới nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.