Britney Spears đả kích nước Mỹ vì 'làm nhục' cô bằng những bộ phim tài liệu

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
14/07/2022 18:18 GMT+7

Ngôi sao nhạc pop Mỹ Britney Spears đã lên mạng xã hội cuối tuần qua, chia sẻ một thông điệp dài về những bộ phim tài liệu được thực hiện về cuộc đời mà không hề có sự đồng ý của cô, theo Mirror .

Nữ danh ca Britney Spears (40 tuổi) phải chịu đựng rất nhiều nỗi thống khổ cá nhân trong hơn một thập kỷ rưỡi qua, sau khi nhận sự giám hộ mà cô đã đấu tranh để được trả tự do. Tòa án cuối cùng cũng chấp thuận ước nguyện của cô vào tháng 11.2021.

Danh ca Britney Spears

mirror

Đặc biệt, trong hai năm qua, một loạt phim tài liệu được thực hiện về nữ danh ca, nhắc lại những điểm nổi bật trong sự nghiệp, cả cuộc đấu tranh vì tự do cá nhân của cô.

Nhưng có vẻ như bản thân Britney Spears bất bình với nhiều chi tiết tiểu sử trái phép được tung ra về cuộc đời mình và cô đưa ý kiến lên mạng xã hội để nói lên mối bận tâm. Britney viết trong một bài đăng trực tuyến: “Tôi cảm thấy như nước Mỹ đã làm một việc thật tuyệt vời là làm nhục tôi... Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị bắt nạt nhiều như thế trong cuộc sống của mình ở đất nước này, điều đó thật điên rồ… Nghiêm túc mà nói thì việc làm nhiều phim tài liệu về một người nào đó mà không có sự đồng ý của họ là bất hợp pháp! Tôi chưa bao giờ thấy nhiều phim tài liệu thực hiện về một người như thế… Will Smith, Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez... cũng không có nhiều phim về đời họ. Một mạng lưới, nhà sản xuất truyền hình đào sâu những thước phim tiêu cực đó và làm những điều gây tổn thương nhưng tuyên bố 'giúp tôi’. Thật sao??? Đó là điều xúc phạm nhất mà tôi từng gặp trong đời”.

Britney Spears và chồng mới cưới Sam Asghari

mirror

Britney Spears nhắc lại việc bị các tay săn ảnh lùng sục, cắt ghép những bức ảnh không đẹp về cô. Nữ ca sĩ cũng nhắc lại mối quan tâm về các bộ phim tài liệu liên quan cuộc đời cô bao gồm nhiều hình ảnh và nội dung video không tốt đẹp về cô.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.