Bruno Fernandes lên tiếng trước tin đồn chia tay M.U, De Gea từ chối mức lương ‘khủng’

Giang Lao
Giang Lao
20/11/2023 09:24 GMT+7

Thủ quân CLB M.U, tiền vệ Bruno Fernandes úp mở về khả năng gia nhập giải Saudi Pro League trong kỳ chuyển nhượng mùa đông hoặc mùa hè, trong khi thủ môn đang thất nghiệp De Gea từ chối mức lương lên đến 500.000 bảng/tuần.

Bruno Fernandes vừa giúp đội tuyển Bồ Đào Nha kết thúc chiến dịch vòng loại EURO 2024 với thành tích toàn thắng (10 trận), khi anh ghi 1 bàn trong trận thắng Iceland với tỷ số 2-0 ngày 20.11. Sau trận đấu này, Bruno Fernandes đã lên tiếng trước tin đồn sắp chia tay CLB M.U.

Bruno Fernandes lên tiếng trước tin đồn chia tay M.U, De Gea từ chối mức lương ‘khủng’ - Ảnh 1.

Bruno Fernandes đã úp mở về khả năng chia tay M.U

AFP

"Tôi đang tập trung vào các mục tiêu của mình. Tôi không quá quan tâm đến các tin đồn hiện nay. Mục tiêu của tôi là cùng đội tuyển Bồ Đào Nha hoàn tất chiến dịch vòng loại EURO 2024 một cách tốt nhất. Kế đến là cùng CLB M.U từng bước vượt qua khó khăn. Chúng tôi đã có khởi đầu không như ý muốn, nhưng mọi thứ cũng đang dần tốt lên", Bruno Fernandes chia sẻ, khi trả lời phỏng vấn kênh Sport TV ngày 20.11.

Theo tờ GOAL News: "Bruno Fernandes đang được Quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út (PIF), chủ sở hữu của 4 CLB hàng đầu ở giải Saudi Pro League, theo đuổi ráo riết để chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông đầu năm 2024 hoặc vào mùa hè.

Bruno Fernandes còn hợp đồng với M.U đến tháng 6.2026. Ngôi sao người Bồ Đào Nha này hiện 29 tuổi, nếu đợi đến khi hợp đồng hết hạn anh đã 31 tuổi, sẽ rất khó được chiêu mộ với mức phí cao. Nhiều khả năng, trước sự sa sút của M.U cùng việc chủ sở hữu mới đang đến sẽ góp phần vào quyết định chia tay sân Old Trafford của Bruno Fernandes trong thời gian tới".

"Nếu đồng ý gia nhập giải Saudi Pro League, Bruno Fernandes có thể sẽ chọn CLB Al Nassr, nơi người đồng đội cũ ở CLB M.U và ở đội tuyển Bồ Đào Nha là Cristiano Ronaldo đang thi đấu", tờ GOAL News tiết lộ.

Bruno Fernandes lên tiếng trước tin đồn chia tay M.U, De Gea từ chối mức lương ‘khủng’ - Ảnh 2.

De Gea (phải) từ chối cơ hội thi đấu cùng Cristiano Ronaldo dù được đề nghị mức lương rất 'khủng'

AFP

Trong khi đó, theo tờ The Sun (Anh): "CLB Al Nassr cũng gửi đề nghị chiêu mộ thủ môn đang thất nghiệp là David de Gea gia nhập vào đầu năm 20224, với mức lương "khủng" lên đến 500.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, cựu thủ môn CLB M.U đã từ chối vì lý do vợ anh không muốn đến Ả Rập Xê Út sinh sống. De Gea dự định sẽ đến Mỹ thi đấu cho CLB Inter Miami với Messi, dù sẽ nhận mức lương thấp hơn rất nhiều".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.