BTC giải Dubai Cup cân nhắc số phận trận tuyển U.23 Trung Quốc gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/03/2022 10:41 GMT+7

Tuyển U.23 Trung Quốc được dẫn dắt bởi HLV người Serbia, Aleksandar Jankovic đang chịu nhiều áp lực khi gặp U.23 Việt Nam ở Dubai Cup 2022 tại UAE vào cuối tháng 3.

Dubai Cup 2022 có tổng cộng 10 tuyển U.23 tham dự, chủ nhà UAE, Thái Lan, Uzbekistan, Croatia, Nhật Bản, Qatar, Việt Nam, Trung Quốc, Iraq và Ả Rập Xê Út. Theo ban tổ chức, các đội sẽ thi đấu tổng cộng 3 trận tại giải, và chia làm 2 vòng đấu. Sau vòng đầu 2 lượt các ngày 23 và 26.3, vòng chung kết diễn ra ngày 29.3.

Tuyển U.23 Trung Quốc (áo đỏ) sẽ lần đầu tiên có trận quốc tế sau 2 năm khi dự Dubai Cup 2022

cfa

Theo lịch thi đấu ban đầu, tuyển U.23 Trung Quốc sẽ lần lượt đối đầu với chủ nhà UAE và Việt Nam vào các ngày 23 và 26.3. Trong đó, cuộc đối đầu giữa bóng đá Trung Quốc và Việt Nam đặc biệt thu hút sự quan tâm của 2 nước và ban tổ chức Dubai Cup 2022. Điều này bắt nguồn từ sau việc tuyển quốc gia Trung Quốc thua bẽ bàng Việt Nam 1-3 ở lượt trận thứ 8 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 1.2, tức Mồng 1 tết Nguyên đán của 2 nước.

Thất bại lần đầu tiên trước Việt Nam sau 62 năm không những khiến tuyển Trung Quốc tắt hy vọng cuối cùng tranh vé dự VCK World Cup 2022, mà còn hứng chịu sự chỉ trích rất lớn từ dư luận trong nước. Theo tờ Sohu, thất bại trên sân Mỹ Đình ít nhiều đã có tác động tiêu cực đến bóng đá Trung Quốc và vô tình tạo nên áp lực cực lớn lên tuyển U.23 trước cuộc đối đầu với U.23 Việt Nam sắp tới, bất chấp Dubai Cup là giải đấu chủ yếu mang tính cọ xát cho các đội hướng đến các giải chính thức sắp tới như VCK U.23 châu Á (vào tháng 6 tại Uzbekistan) và ASIAD (tại Trung Quốc vào tháng 9) và SEA Games 31 (do Việt Nam đăng cai vào tháng 5)…

Tuyển U.23 Việt Nam vừa đăng quang giải Đông Nam Á hồi tháng trước

vương anh

Theo tờ Titan Sport, có thông tin cho rằng, hiệu ứng dư luận quá lớn sau thất bại của tuyển Trung Quốc trước Việt Nam khiến ban tổ chức giải Dubai Cup đặc biệt quan tâm, thậm chí còn cân nhắc xem có nên sắp xếp lại đối thủ trận so tài giữa tuyển U.23 của 2 nước này hay không. “Nếu tuyển U.23 quốc gia gặp Việt Nam, điều này chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm rất lớn của mọi tầng lớp xã hội ở Trung Quốc. Điều này sẽ mang lại rất nhiều áp lực cho tuyển U.23 quốc gia… Nếu không giành được kết quả khả quan trước tuyển U.23 Việt Nam, các cầu thủ U.23 Trung Quốc lo ngại sẽ càng trở thành đối tượng bị chỉ trích của mọi tầng lớp nhân dân trong nước. Tất nhiên, lịch thi đấu cuối cùng của Dubai Cup vẫn chưa được ấn định nên chưa rõ ban tổ chức có thực sự làm như vậy hay không?”, theo tờ Titan Sport.

Thủ quân Dụng Quang Nho (trái) là một trong những trụ cột của tuyển U.23 Việt Nam

vương anh

Dẫu vậy, theo báo giới Trung Quốc, tuyển U.23 nước này sẽ phớt lờ những động thái từ dư luận khi ưu tiên hàng đầu là nỗ lực chuẩn bị cho trận ra quân và rèn luyện kỹ năng đạt chất lượng cao nhất có thể hướng đến ASIAD năm nay trên sân nhà. Một thành viên tuyển U.23 Trung Quốc cho biết: "Điều chúng tôi háo hức lúc này là các trận đấu, và toàn đội không chú ý đến những bình luận bên ngoài sân cỏ".

Ngoài trận gặp Trung Quốc, tuyển U.23 Việt Nam ở trận đầu sẽ gặp U.23 Iraq vào ngày 23.3. Tại Dubai Cup 2022, ngoại trừ U.23 Trung Quốc và Croatia, 8 đội còn lại đều góp mặt ở VCK Giải U.23 châu Á năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.