Bức tranh của Claude Monet dự kiến thu về hơn 65 triệu USD khi đấu giá

31/10/2023 09:20 GMT+7

Nhà đấu giá Christie's vừa công bố một bức tranh chưa từng biết đến của danh họa Pháp Claude Monet, dự kiến sẽ thu về hơn 65 triệu USD khi được bán đấu giá ở New York vào tháng 11 tới, theo CNN.

Với tên gọi Le bassin aux nymphéas (Ao hoa súng), bức tranh cao 1m, rộng đến 2 m là một phần trong loạt tranh Water Lilies (Hoa súng) nổi tiếng của Claude Monet (1840-1926), mô tả ánh sáng lốm đốm trên mặt nước, tạo nên hình ảnh phản chiếu của hoa súng và cây liễu.

Bức tranh của Claude Monet dự kiến thu về hơn 65 triệu USD khi đấu giá - Ảnh 1.

Bức Le bassin aux nymphéas

CNN

Le bassin aux nymphéas được vẽ vào khoảng năm 1917-1919, giai đoạn cuối đời của Monet, khi ông cho ra đời một loạt tác phẩm mô tả hoa súng, hiện được treo trong các bảo tàng trên toàn thế giới.

Bức tranh này của Monet "nắm bắt được sự năng động, vẻ đẹp ngắn ngủi của thiên nhiên, khám phá không gian với những bông hoa nở theo mùa, những vùng nước sâu và sự phản chiếu lấp lánh của ánh sáng", theo tuyên bố của nhà đấu giá Christie's.

Max Carter, Phó chủ tịch phụ trách nghệ thuật thế kỷ 20 và 21 của Christie's, cho biết "đến nay bức tranh vẫn nằm trong bộ sưu tập của một gia đình hơn 50 năm và được bảo quản, cất giữ một cách hoàn hảo".

"Với Monet, dường như mọi thứ đã được nhìn thấy hoặc thể hiện ra. Tuy nhiên, Le bassin aux nymphéas chưa bao giờ được trưng bày hoặc đưa ra đấu giá. Đó là một kiệt tác được khám phá lại", Max Carter nhận định.

Là người đi đầu trong trường phái ấn tượng, Claude Monet đã có tác động đáng kể đến thế giới nghệ thuật, ảnh hưởng đến những người cùng thời với ông như Vincent van Gogh, cũng như các họa sĩ theo trường phái biểu hiện trừu tượng sau này.

Bức tranh của Claude Monet dự kiến thu về hơn 65 triệu USD khi đấu giá - Ảnh 2.

Bức Meules trong loạt tranh Haystacks (Những đống rơm) bán với giá 110,7 triệu USD tại Sotheby’s năm 2019

SOTHEBY'S

Những bức tranh của ông giờ đây đã trở thành biểu tượng của trường phái ấn tượng, xóa bỏ những quan điểm phê phán ban đầu đối với chúng để trở thành một trong những tác phẩm nghệ thuật dễ nhận biết nhất trên thế giới.

Những bức tranh của Claude Monet trước đây đã thu về số tiền đáng kinh ngạc trong các cuộc đấu giá. Một bức khác trong loạt tranh Water Lilies được bán với giá 84,7 triệu USD tại Christie's vào tháng 5.2018. Bức Meules trong loạt tranh Haystacks (Những đống rơm) bán với giá 110,7 triệu USD tại Sotheby's một năm sau đó. Bức Le bassin aux nymphéas sẽ được bán trong buổi đấu giá các tác phẩm thế kỷ 20 của Christie's vào ngày 9.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.