Bức tranh của Gustav Klimt mất tích gần một thế kỷ có giá khoảng 54 triệu USD

28/01/2024 09:38 GMT+7

Một tác phẩm của danh họa Gustav Klimt (1862-1918) chưa từng xuất hiện trong gần cả thế kỷ dự kiến sẽ thu về hàng chục triệu USD khi được bán đấu giá vào mùa xuân này.

Chân dung Fräulein Lieser có kích cỡ 140 cm x 80 cm được cho là một trong những tác phẩm cuối cùng của họa sĩ Áo Gustav Klimt, dự kiến sẽ thu về tới 54 triệu USD trong một cuộc đấu giá sắp tới, tạo ra sự chú ý lớn trong thế giới nghệ thuật.

Bức tranh của Gustav Klimt mất tích gần một thế kỷ có giá khoảng 54 triệu USD- Ảnh 1.

Bức tranh từ lâu đã bị coi là thất lạc

CNN

Theo nhà đấu giá im Kinsky ở Vienna, bức tranh từ lâu đã bị coi là thất lạc. Tuy nhiên, giờ đây người ta phát hiện ra rằng nó thuộc sở hữu của một công dân Áo.

Nhà đấu giá cho biết trong một thông cáo báo chí trên trang web: "Việc phát hiện lại bức chân dung này là một sự chấn động. Đây là một trong những bức chân dung đẹp nhất trong thời kỳ sáng tác cuối của Gustav Klimt".

Tác phẩm cực kỳ sống động và đầy màu sắc này đã được ghi lại trong danh mục sáng tác của nghệ sĩ nhưng các chuyên gia chỉ nhìn thấy nó trong một bức ảnh đen trắng.

Người giữ bức tranh là thành viên của một gia đình Áo gốc Do Thái giàu có, thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội, sống ở Vienna, nơi Klimt tìm thấy những người bảo trợ và khách hàng của mình.

Bức tranh của Gustav Klimt mất tích gần một thế kỷ có giá khoảng 54 triệu USD- Ảnh 2.

Danh họa Áo Gustav Klimt (1862-1918)

ART PRINT

Anh em Adolf và Justus Lieser là những nhà công nghiệp hàng đầu ở đế quốc Áo - Hung. Trong danh mục tác phẩm của Gustav Klimt cho thấy Adolf đã ủy quyền họa sĩ vẽ cô con gái tuổi teen Margarethe Constance của mình. Tuy nhiên, nghiên cứu mới của nhà đấu giá xác định vợ của Justus - Henriette - thuê họa sĩ vẽ một trong hai cô con gái của họ.

Tuyên bố trên trang web của nhà đấu giá im Kinsky tiết lộ rằng người mẫu từng đến thăm xưởng vẽ của Klimt 9 lần vào tháng 4 và tháng 5.1917. Ông đã thực hiện ít nhất 25 phác thảo và rất có thể bắt đầu vẽ tranh vào tháng 5 năm đó.

"Họa sĩ thể hiện người phụ nữ trẻ trong tư thế nghiêm chỉnh hướng về phía trước trên nền màu cam đỏ. Một chiếc áo choàng được trang trí lộng lẫy bằng hoa quàng quanh vai cô ấy. Màu sắc độc đáo của bức tranh và sự chuyển hướng sang những nét vẽ mềm mại, cởi mở cho thấy Klimt đang ở đỉnh cao của thời kỳ cuối của ông", nhà đấu giá cho biết.

Bức tranh của Gustav Klimt mất tích gần một thế kỷ có giá khoảng 54 triệu USD- Ảnh 3.

Bức Chân dung Fräulein Lieser

CNN

Khi họa sĩ qua đời vì đột quỵ vào tháng 2.1918, bức tranh vẫn còn ở trong xưởng vẽ của ông với một số chi tiết nhỏ chưa hoàn thiện. Sau đó nó được trao cho gia đình Lieser.

Theo nhà đấu giá, số phận chính xác của nó sau năm 1925 là "không rõ ràng". Sau cuộc triển lãm của Klimt ở Neue Galerie (Vienna, Áo) vào năm 1925, bức tranh được chuyển vào bộ sưu tập tư nhân. Hồ sơ duy nhất về tác phẩm là một bức ảnh đen trắng chụp khoảng thời gian được trưng bày vào năm 1925. Nhiều người cho rằng bức tranh thuộc về Adolf hoặc Henriette Lieser, sau đó được mua lại vào khoảng năm 1960 và cuối cùng chuyển cho một công dân Áo ẩn danh.

Nhà đấu giá xác nhận bức tranh của Gustav Klimt sẽ được bán thay mặt cho các chủ sở hữu người Áo ẩn danh, cùng với những người kế thừa hợp pháp của "Adolf và Lieser".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.