Bục xuất phát đã về đủ tại Cung thể thao dưới nước, môn bơi thoát hiểm

03/05/2022 19:46 GMT+7

Câu chuyện nhập các thiết bị phục vụ các môn thể thao dưới nước tại SEA Games 31 ‘gay cấn’ như 1 cuộc đua nước rút. Thật may mắn đến ngày 3.5 - đúng 3 ngày trước khi đấu nhảy cầu, trang thiết bị đã về đầy đủ.

Ký hợp đồng với nhà thầu để mua sắm thiết bị môn nhảy cầu, môn bơi từ cuối năm ngoái nhưng quy trình nhập về Việt Nam trải qua biết bao gian nan, mà nguyên nhân chính là dịch bệnh Covid-19.

Nhằm phục vụ SEA Games 31, Ban tổ chức đại hội được phép chi kinh phí để mua thiết bị của hãng Omega (Thụy Sỹ). Nhưng hãng này lại phân phối thông qua đại lý độc quyền của mình đặt tại Trung Quốc. Suốt 5 tháng vừa qua, việc thông quan gặp rất nhiều trục trặc và có thời điểm hàng hóa phải lưu kho vì không thể đưa về Việt Nam.

Các kiện hàng chở bục xuất phát có mặt ở Hà Nội chiều ngày 3.5

HOÀNG QUÂN

Hiện tại, toàn bộ hệ thống điện tử để chấm điểm các VĐV thi đấu đã có mặt ở Cung thể thao dưới nước thuộc Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình và đang được lắp đặt (nhưng chưa được nghiệm thu vì còn đợi đến ngày 4.5, mới cho chạy thử).

50 bục xuất phát của môn bơi được chia thành nhiều kiện hàng khác nhau và kiện hàng đầu tiên (chứa 6 bục) đã được đưa về Cung thể thao dưới nước cách đây vài ngày. Các thùng hàng chứa 44 bục còn lại, được đưa lên máy bay, xuất phát từ Trung Quốc vào tối ngày 2.5 và về đến Hà Nội vào chiều 3.5.

Bục được lắp đặt tại bể bơi Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình

HOÀNG QUÂN

Ban tổ chức đã từng phải nghĩ đến giải pháp tình thế là nếu các bục xuất phát không về kịp, không về đủ thì phải dùng lại những bục cũ. Tuy nhiên, phương án xấu nhất này, may mắn đã không xảy ra. Ban tổ chức đang cho tiến hành lắp đặt khẩn trương để kịp cho ngày đại hội khởi tranh.

Một thành viên Ban tổ chức cho hay: "Khi tiến hành chạy thử vào ngày 4.5, mới biết toàn bộ hệ thống thiết bị có ăn khớp được với nhau không. Chỉ mong các linh kiện điện tử vận hành trơn tru để khi các VĐV thi đấu, mọi việc được xuôi chèo mát mái".

Môn nhảy cầu sẽ thi đấu từ ngày 8 - 11.5 còn môn bơi sẽ khởi tranh từ ngày 14 - 19.5 còn lặn thi đấu từ ngày 22.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.