Vẫn thiếu trầm trọng bục xuất phát môn bơi, các kình ngư Việt Nam phải tập chay

02/05/2022 12:11 GMT+7

Do dịch bệnh Covid-19, việc nhập các trang thiết bị điện tử phục vụ môn bơi tại SEA Games 31 bị chậm tiến độ nghiêm trọng. Ban tổ chức đang nỗ lực dùng các phương án để kịp đủ thiết bị cho thời điểm thi đấu.

Trở về từ chuyến tập huấn tại Hungary, cuối tháng 4 vừa qua, đội tuyển bơi Việt Nam đã tập luyện tại Cung thể thao dưới nước thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Cùng thời gian này, các gói thiết bị điện tử đầu tiên của môn bơi, nhảy cầu cũng đã thông quan thành công và cập bến công trình. Gói thầu được ký từ cách đây 6 tháng mà chỉ vì lý do bất khả kháng, mà hàng đã không thể về đến Việt Nam đúng như kế hoạch.

Bục xuất phát môn bơi còn đang thiếu số lượng

ĐỨC BÌNH

Chỉ mới có vài kiện hàng chở bục xuất phát về đến Hà Nội

ĐỨC BÌNH

Để chuẩn bị cho SEA Games 31, Ban tổ chức đã lập dự án, mua thiết bị từ các hãng nổi tiếng của nước ngoài. Đến thời điểm hiện tại, một số thiết bị quan trọng cũng đang được lắp đặt ở Cung thể thao dưới nước. Một số thiết bị khác vì lắp đặt bằng pin và súng hiệu lệnh nên phải di chuyển bằng đường bộ. Hiện cũng đã được đưa từ cửa khẩu Hữu Nghị về đến Hà Nội.

Các VĐV Việt Nam tập chay, nhảy xuống nước mà chưa có bục xuất phát

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bể chuẩn là có bục xuất phát như khi Huy Hoàng, Quý Phước đang tập huấn tại Hungary

FACEBOOK NHÂN VẬT

Một trong những hạng mục rất quan trọng của môn bơi là bục xuất phát của các VĐV, đến thời điểm này mới về được 6 bục. Số lượng bục cần thiết để phục vụ SEA Games 31 là 50 bục. Còn thiếu 44 bục. Bục xuất phát được lắp đặt ở bể khởi động và bể thi đấu, phải có chất lượng và chủng loại giống nhau. Vì hiện chưa đủ bục nên các tuyển thủ bơi của chúng ta vẫn tập “chay”, đứng ở trên bờ nhảy xuống.

Phía nhà thầu thông báo, các kiện hàng bục xuất phát đang nằm ở kho sân bay của Trung Quốc (hàng của châu Âu nhưng phải thông qua đại lý độc quyền của hãng đặt tại Trung Quốc) và sẽ di chuyển vào ngày 3.5.

Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Một thành viên của Ban tổ chức cho biết: “Chúng tôi vẫn khá lo lắng vì nếu có vấn đề gì về chặng bay, hàng hóa không kịp tiến độ như kế hoạch, ảnh hưởng đến sự chuẩn bị cho bộ môn bơi tại đại hội. Ngày 12.5, các đội bơi của khu vực đã có mặt ở Hà Nội và ngày 14.5 sẽ bước vào thi đấu SEA Games 31”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.