Có cơ chế đặc biệt, sân Mỹ Đình sẽ trở nên lộng lẫy chưa từng thấy

02/05/2022 09:32 GMT+7

Bộ VH-TT-DL, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt cơ chế đặc biệt giúp lễ khai mạc có thể sử dụng hệ thống công nghệ tiên tiến nhất, nhập từ nước ngoài.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại lễ khai mạc SEA Games 31 tại sân Mỹ Đình là điểm nhấn quan trọng của sự kiện với kịch bản được xây dựng kết hợp giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại.

Sân Mỹ Đình đang là đại công trường chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 31

ĐỨC BÌNH

Tổ đạo diễn sử dụng trang thiết bị công nghệ cao và hiện đại (những thiết bị đã được sử dụng ở lễ khai mạc Olympic Tokyo). Theo tổng đạo diễn Trần Ly Ly, nhằm tạo hiệu ứng đặc biệt, lễ khai mạc sẽ có các công nghệ trình chiếu hình ảnh, đồ họa trên diện tích hơn 7.000 m của mặt sân Mỹ Đình. Hệ thống công nghệ AR, XR, Visual cao, hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại sẽ đem đến cho sự kiện những sự tương tác về mặt hình ảnh chưa từng có tại Việt Nam.

Sân khấu đang được dàn dựng

ĐỨC BÌNH

Ban tổ chức TP.Hà Nội (địa phương được giao đảm trách lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31) dự kiến sẽ lắp đặt 44 máy chiếu hiện đại bậc nhất thế giới. Tuy nhiên hệ thống máy chiếu này ở Singapore và phải tiến hành đấu thầu quốc tế. Thời gian đã quá gấp nên Ban tổ chức đã phải báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Hiện tại, phương thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đã được TP.Hà Nội trình lên Bộ VH-TT-DL, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đều được 2 bộ này phê duyệt, chấp thuận. Tiểu ban Khai mạc - Bế mạc đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc ký hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị để triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng. Với đầy đủ các thiết bị công nghệ hiện đại, sân Mỹ Đình sẽ trở nên lộng lẫy chưa từng thấy tại lễ khai mạc SEA Games 31 đêm 12.5.

Các thiết bị âm thanh, ánh sáng sắp tập kết ở sân Mỹ Đình

ĐỨC BÌNH

Sân Mỹ Đình có sức chứa 40.000 chỗ ngồi và toàn bộ khán đài B được dùng làm sân khấu biểu diễn. Khán đài C, D được dùng để làm chỗ ngồi cho các đoàn thể thao đến dự. Mỗi đoàn ngoài 31 thành viên diễu hành dưới sân, được cử thêm 100 thành viên dự khán.

Ban tổ chức chỉ phát hành vé mời ở khán đài A với khoảng 20.000 vé. Số vé mời này được phân bổ cho quan chức Chính phủ, đại biểu quốc tế, Đại sứ quán các nước tại Việt Nam...

Ban tổ chức sẽ không bán vé lễ khai mạc SEA Games 31

Đài đuốc ở sân Mỹ Đình

ĐỨC BÌNH

Theo kịch bản, 11 đoàn thể thao dự SEA Games 31 sẽ diễu hành với khoảng thời gian dưới 2 phút/đoàn. Kết thúc phần diễu hành, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Ban tổ chức nước chủ nhà tuyên bố khai mạc SEA Games 31. Tiếp đó là nghi thức thắp đuốc lên đài lửa. Ngọn đuốc SEA Games 31 được 8 VĐV truyền tay nhau và thắp lên đài lửa báo hiệu SEA Games 31 chính thức khởi tranh tại Việt Nam. Màn châm đuốc đại hội hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn nhờ hiệu ứng của ánh sáng.

Đêm 12.5, mỗi đoàn được cử 131 thành viên, trong đó 31 thành viên diễu hành dưới sân và 100 thành viên ngồi trên khán đài sân Mỹ Đình

ĐỨC BÌNH

Ngày 5.5, các diễn viên sẽ hợp luyện buổi đầu tiên tại sân Mỹ Đình

ĐỨC BÌNH

Theo Ban tổ chức, VĐV điền kinh Quách Thị Lan - huy chương vàng ASIAD 18 sẽ được chọn là người thắp đuốc đại hội vào đêm 12.5 tại sân Mỹ Đình. Tại lễ khai mạc, tổ rước đuốc gồm 8 người: Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh, Trần Hiếu Ngân, Hoàng Anh Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn, Nguyễn Thị Tĩnh, Nguyễn Thúy Hiền, Lê Bích Phương, Nguyễn Thị Ánh Viên.

6 VĐV rước cờ Đông Nam Á gồm Bùi Thị Thu Thảo, Hoàng Thị Duyên, Trương Thị Kim Tuyền, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Trần Hưng Nguyên, Trần Đình Nam. Nhóm 6 VĐV rước cờ SEA Games gồm: Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Dương Thúy Vi, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Văn Trí, Trần Nhật Hoàng.

VĐV kiếm Vũ Thành An cầm cờ cho đoàn Việt Nam. Kình ngư Huy Hoàng và trọng tài Nguyễn Thị Ngọc Hoa (bóng chuyền) đọc lời tuyên thệ tại khai mạc SEA Games 31 trong sự kiện kéo dài 120 phút tối 12.5 tại sân Mỹ Đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.