Thủ tướng sẽ tuyên bố khai mạc SEA Games 31 vào đêm 12.5 tại sân Mỹ Đình

01/05/2022 09:17 GMT+7

Ban tổ chức TP.Hà Nội vừa tiết lộ tác giả điều hành phần lễ tại khai mạc SEA Games 31 vào đêm 12.5.

Lãnh đạo Sở VH-TT Hà Nội cho biết: “Mặc dù thời gian rất gấp rút, nhưng TP.Hà Nội cũng đã hoàn thành kịch bản văn học, kịch bản phân cảnh, chương trình nghệ thuật diễn ra tại lễ khai mạc SEA Games 31. Ban tổ chức TP.Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị huy động lực lượng khoảng 3.000 người từ các cơ quan trung ương và Hà Nội đang nỗ lực tập luyện để phục vụ cho lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31.

Theo đó, đúng theo thông điệp của SEA Games 31 “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn - For a stronger South East Asia”, kịch bản lễ khai mạc SEA Games 31 gồm 3 chương: Việt Nam thân thiện, Đông Nam Á mạnh mẽ, Đông Nam Á tỏa sáng. Chương trình diễn ra với lễ diễu hành, lễ thượng cờ Việt Nam và cử hành Quốc ca, thượng cờ Đông Nam Á và SEA Games 31 do 12 VĐV xuất sắc nhất được chọn cầm cờ. Ngoài ra sau nghi lễ khai mạc, 10 VĐV xuất sắc qua các thời kỳ sẽ tham gia màn rước đuốc và thắp sáng ngọn đuốc đại hội”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo khi đi thị sát buổi tập phục vụ lễ khai mạc SEA Games 31 vào ngày 18.4 vừa qua

NAM NGUYỄN NAM

Tổng đạo diễn phần hội của lễ khai mạc Trần Ly Ly báo cáo Thủ tướng

NAM NGUYỄN NAM

Phụ trách điều hành nội dung phần lễ do tiến sỹ Nguyễn Hữu Hùng - Trưởng khoa Thể dục, trường ĐH Từ Sơn, Bắc Ninh. Nội dung đặc biệt quan trọng của phần lễ là Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Ban tổ chức nước chủ nhà tuyên bố khai mạc SEA Games 31.

Còn phần hội, quyền Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn, NSƯT Trần Ly Ly làm tổng đạo diễn. Kịch bản: NSƯT Trần Ly Ly, Hoàng Công Cường. Cố vấn nội dung là 2 phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái Trần Đức Cường. Trợ lý tổng đạo diễn Phan Huyền Thư, NSƯT Lê Khánh Toàn. Đạo diễn sân khấu: Hoàng Công Cường. Đạo diễn âm nhạc: Nhạc sỹ Bùi Huy Tuấn. Đạo diễn múa: NSND Lữ Thị Kiều Lê, NSND Nguyễn Hồng Phong. Đạo diễn hình ảnh và công nghệ Nguyễn Hồng Vỹ.

Các nghệ sĩ tập luyện

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Các diễn viên đang tập luyện và dự kiến sẽ được hợp luyện vào ngày 8.5.2022 tại sân Mỹ Đình, sơ duyệt và tổng duyệt vào các ngày 10.5, 11.5 để chuẩn bị cho sự kiện diễn ra vào 19 giờ ngày 12.5.

TP.Hà Nội sẽ còn chịu trách nhiệm bố trí kinh phí gas đốt đuốc trong thời gian diễn ra SEA Games 31 sau lễ khai mạc. Ban tổ chức Hà Nội hoàn thành phương án thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng, hệ thống trình chiếu đồ họa về các hình ảnh của đại hội, đất nước con người Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng cũng như hình ảnh xuất sắc của các quốc gia Đông Nam Á tại lễ khai mạc SEA Games 31. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam hoàn thành kịch bản và lên kế hoạch sản xuất clip phục vụ cho chương trình nghệ thuật đặc biệt tại lễ khai mạc SEA Games 31.

Sân Mỹ Đình đã sẵn sàng

MINH TÚ

Mới đây, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ (tầm cao và tầm thấp), thời lượng không quá 15 phút, tại lễ khai mạc. Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp để tổ chức triển khai dàn dựng trận địa bắn pháo hoa tại lễ khai mạc SEA Games 31.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.