Thanh Niên 'phủ sóng' thông tin SEA Games trên báo in, báo điện tử và truyền hình

01/05/2022 08:30 GMT+7

Đại hội thể thao các nước Đông Nam Á (hay còn gọi là SEA Games ) lần thứ 31 sẽ diễn ra chính thức từ ngày 12 - 23.5 tại Việt Nam, trong đó có một số môn như bóng đá, bóng ném bãi biển sẽ thi đấu trước từ ngày 6.5.

Tổng cộng SEA Games 31 có 40 môn và phân môn thi đấu tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình, Hòa Bình, Quảng Ninh.

Để kịp thời phục vụ thông tin nóng về SEA Games, tiếp nối truyền thống từng tổ chức các hoạt động cổ vũ, tuyên truyền, động viên đoàn thể thao Việt Nam đồng thời tạo sân chơi hấp dẫn cho độc giả, bắt đầu từ ngày mai 2.5 đến hết ngày 23.5.2022, báo in Thanh Niên dành toàn bộ trang thể thao cho SEA Games và sẽ tăng thêm trang trong thời gian chính thức của đại hội. Còn trên báo điện tử, chuyên trang SEA Games 31 với giao diện đẹp mắt, dễ xem và dễ theo dõi với nhiều chuyên mục thú vị sẽ ra mắt độc giả từ nay cho đến khi ngày hội thể thao lớn nhất khu vực kết thúc.

Các phóng viên Báo Thanh Niên tác nghiệp SEA Games 31 từ TP.HCM sẽ ra Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc

Ngọc Dương

Do có nhiều kênh thông tin trên báo in, online, truyền hình, mạng xã hội… lực lượng phóng viên Báo Thanh Niên tác nghiệp tại SEA Games lên đến gần 20 người với những cây bút chủ lực như Lan Phương, Quang Huy, Hoàng Quỳnh, Quốc Việt, Giang Lao, Lê Tân, Lã Nghĩa Hiếu, Lý Minh Tân, các phóng viên ảnh Độc Lập, Ngọc Dương, Đậu Tiến Đạt, phóng viên truyền hình Tuấn Anh, Nghi Thạo, Anh Đức... sẵn sàng phản ánh kịp thời thông tin thi đấu và các câu chuyện bên lề, ảnh đẹp, bình luận các sự kiện nổi bật về các đoàn thể thao.

SEA Games 31 Nam không nữ có giáp ngực và khó khăn của đấu kiếm Việt Nam

Ngoài ra, để bạn đọc có thể theo sát đội tuyển U.23 Việt Nam, bóng đá nữ và futsal, truyền hình Báo Thanh Niên sẽ tổ chức trực tuyến, bình luận, cung cấp nhiều thông tin, hình ảnh trước và sau các trận đấu, bắt đầu từ ngày 6.5, với sự tham gia dẫn chương trình của bình luận viên Tú Hân cùng các khách mời như chuyên gia Đoàn Minh Xương, Vũ Tiến Thành, nhà báo Huỳnh Sang, Quang Tuyến, cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình, Lưu Ngọc Hùng...

Nghe Phạm Văn Mách tâm sự về mục tiêu huy chương vàng SEA Games ở tuổi 46

Đặc biệt, Báo Thanh Niên với sự đồng hành của Công ty bất động sản Vị Trí Vàng cũng sẽ thưởng nóng cho các VĐV xuất sắc hằng ngày, mỗi giải 5 triệu đồng và VĐV nam, nữ xuất sắc chung cuộc mỗi giải 10 triệu đồng để khích lệ động viên tinh thần các VĐV tranh tài.

Giải thưởng của Báo Thanh Niên và Công ty bất động sản vị trí Vàng

Ngoài ra, để tạo thêm sân chơi thú vị giúp bạn đọc có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn với SEA Games 31, Báo Thanh Niên tổ chức cùng lúc 2 cuộc thi với tổng giải thưởng lên đến hơn 200 triệu đồng. Cụ thể: Cuộc thi với hình thức cắt phiếu tham dự mang tên “Đường đến Vinh quang” trên báo in Thanh Niên và Cuộc thi dự đoán “Nhà tiên tri sân cỏ SEA Games 31” trên báo điện tử do Tập đoàn địa ốc Hưng Thịnh tài trợ. Thể lệ các cuộc thi này sẽ được đăng trên các ấn phẩm của Thanh Niên ra ngày 2.5.2022.

Hàng nhái linh vật SEA Games bán tràn lan giá bát nháo, nhà sản xuất lên tiếng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.