Phó thủ tướng thị sát các công trình tổ chức SEA Games tại Bắc Giang, Bắc Ninh

Chí Hiếu
Chí Hiếu
03/05/2022 18:29 GMT+7

Hôm nay 3.5, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới thăm, động viên một số đội tuyển, kiểm tra cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị tổ chức một số môn thi đấu của SEA Games 31 tại hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.

Tại Nhà thi đấu Đại học Thể dục - Thể thao Từ Sơn, nơi tổ chức môn Bóng ném trong nhà, Phó thủ tướng đã nghe báo cáo về công tác huấn luyện, tập luyện hai đội tuyển bóng ném nam, nữ.

Thay mặt các vận động viên, Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ sẽ nỗ lực hết mình, quyết tâm cao nhất để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Nhà thi đấu Đại học Thể dục - Thể thao Từ Sơn

đình nam

Phó thủ tướng đã đến kiểm tra cụm sân quần vợt, nhà thi đấu quần vợt trong nhà với gần 3.000 chỗ ngồi, được trang bị hiện đại, để tổ chức thi đấu môn quần vợt tại SEA Games 31.

Tại Nhà thi đấu đa năng Bắc Ninh, nơi tổ chức môn boxing, kickboxing, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp kiểm tra các phòng chức năng và đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của tỉnh Bắc Ninh với mục tiêu tổ chức tốt nhất các môn thi đấu tại SEA Games 31 do tỉnh đăng cai.

Phó thủ tướng nghe giới thiệu về nhà thi đấu quần vợt trong nhà với gần 3.000 chỗ ngồi

đình nam

Tiếp đó Phó thủ tướng đã đến thăm, động viên các vận động viên đội tuyển cầu lông đang tập luyện tại Nhà thi đấu Bắc Giang.

Vận động viên kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh cho biết cơ sở vật chất, điều kiện thi đấu tại Nhà thi đấu Bắc Giang tương đương với tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. Các vận động viên được tạo điều kiện thuận lợi nhất về sinh hoạt, ăn ở, tập luyện. Phó thủ tướng mong muốn từng vận động viên sẽ nỗ lực hết mình, thi đấu với quyết tâm cao nhất để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.