Nóng: Vì sao Việt Nam buộc phải hủy 2 nội dung môn điền kinh SEA Games 31?

03/05/2022 11:00 GMT+7

Sau môn bóng ném bãi biển nữ, nước chủ nhà Việt Nam lại phải buộc hủy 2 nội dung của môn điền kinh tại SEA Games 31 vì lý do khách quan.

Theo quy định của SEA Games, mỗi môn thể thao tại đại hội phải có ít nhất 3 nước tham dự trở lên mới được phép tổ chức. Cách đây chưa lâu, Tiểu ban Chuyên môn - Kỹ thuật của SEA Games 31 đã chỉ nhận được đăng ký thi đấu của 2 nước Thái Lan và Việt Nam ở môn bóng ném bãi biển nữ. Vì thế, môn này đã bị loại khỏi chương trình thi đấu của SEA Games năm nay.

Sân Mỹ Đình sẽ đăng cai môn điền kinh của SEA Games 31

HOÀNG QUÂN

Tại Hội nghị khẳng định SEA Games 31 đang diễn ra ở Hà Nội, các nước chốt lại lần cuối số môn tham dự đại hội. Ở nội dung đẩy tạ nữ, chỉ có Indonesia và Thái Lan đăng ký thi đấu còn nội dung ném búa nam, chỉ có Malaysia và Thái Lan đăng ký thi đấu. Do không đủ quốc gia đăng ký nên chủ nhà Việt Nam buộc phải hủy 2 nội dung nói trên khỏi đại hội. Quyết định này đã được các nước đồng ý vào ngày 3.5.

Như vậy, có 3 nội dung không còn xuất hiện ở SEA Games 31 gồm bóng ném bãi biển nữ, đẩy tạ nữ và ném búa nam. Số lượng môn thi của SEA Games 31 vẫn không thay đổi là 40 môn nhưng số lượng nội dung giảm từ 526 nội dung còn 523 nội dung. Ở môn bóng ném bãi biển, Việt Nam vẫn tổ chức nội dung dành cho nam vì có đủ số nước đăng ký. Môn điền kinh có 47 nội dung, hiện chỉ còn 45 nội dung.

Tại SEA Games 31, đoàn Việt Nam dự với 1.341 thành viên, gồm 951 VĐV (532 nữ, 419 nam); 250 HLV, 30 chuyên gia. Trong đó đội tuyển điền kinh Việt Nam có số lượng đông nhất, 65 VĐV, thi đấu 40/45 nội dung và phấn đấu giành 16 - 17 huy chương vàng SEA Games 31.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.