Bức xúc trước cách làm không giống ai của bầu Đệ, HLV Nguyễn Thành Công xin nghỉ

11/09/2020 16:32 GMT+7

Trước bức xúc vì hạn chế các quyền của một HLV trưởng, HLV Nguyễn Thanh Công đã xin thôi dẫn dắt đội bóng xứ Thanh.

Chiều nay, HLV Nguyễn Thành Công đã chính thức thôi chức HLV trưởng Thanh Hóa. Việc HLV trẻ này xin nghỉ bởi không thể tiếp tục làm việc trong môi trường không thuận lợi, bị Ban lãnh đạo công ty ép buộc phải báo cáo đội hình chính thức, phải sử dụng cầu thủ theo chỉ đạo và không được tự quyết khi thay người.

HLV Nguyễn Thành Công đã làm việc với Ban lãnh đạo Công ty THHH Một thành viên bóng đá Thanh Hóa (Công ty Thanh Hóa) và hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng. Theo hợp đồng được ký nếu xin nghỉ trước khi mùa bóng kết thúc, HLV Nguyễn Thành Công phải bồi thường cho câu lạc bộ 3 tháng tiền lương. Nhưng qua buổi làm việc, cả hai bên đồng ý bỏ điều khoản này. Cho nên HLV Nguyễn Thành Công được nghỉ mà không phải đền bù.

Thanh Hóa nổi tiếng với việc thay HLV liên tục

Minh Hoàng

HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt Thanh Hóa từ ngày 8.6 thay HLV Fabio Lopez, ông là HLV thứ 5 làm việc cho Thanh Hóa kể từ năm 2019.

Nhiều khả năng, Thanh Hóa sẽ được HLV Lê Hồng Minh lên nắm đội để thi đấu các vòng đấu còn lại V-League 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.