Buffon thừa nhận rời PSG là sai lầm lớn nhất sự nghiệp của mình

Văn Trình
Văn Trình
23/03/2023 16:01 GMT+7

Trong buổi phỏng vấn với kênh Twitch của Ý, Buffon đã thừa nhận việc rời PSG sau những mâu thuẫn và bỏ qua số tiền 8,8 triệu bảng là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của mình.

Vào năm 2018, thủ môn kỳ cựu người Ý đã quyết định rời Juventus sau gần 2 thập kỷ gắn bó và đặt bút ký vào bản hợp đồng với PSG. Dù đã bước sang tuổi 40 vào thời điểm đó nhưng Buffon vẫn được ban lãnh đạo của PSG đánh giá rất cao. Họ nói rằng kinh nghiệm của Buffon tại Champions League sẽ là thứ rất quan trọng với PSG, nhất là khi CLB này luôn khao khát để có được chiếc cúp danh giá của châu Âu trong bao năm qua. 

Đến với sân “Công viên các Hoàng tử”, Buffon là sự thay thế cho Alphonse Areola. Tuy nhiên, việc phải liên tục ngồi dự bị khiến Buffon không hài lòng với những quyết định của HLV PSG khi ấy là Thomas Tuchel. Hơn thế, tại đấu trường châu Âu, Buffon cũng không được ra sân thường xuyên và kết quả là thủ môn người Ý đã chọn rời PSG. 

Buffon thừa nhận rời PSG là sai lầm lớn nhất sự nghiệp của mình - Ảnh 1.

Buffon (trái) phải dự bị cho Areola tại PSG

AFP

Buffon chia sẻ với đồng đội cũ Christian Vieri trên kênh Twitch: “Rời khỏi PSG là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của tôi và bản thân đã từ bỏ 8,8 triệu bảng. Ban huấn luyện nói với tôi rằng Areola sẽ chơi ở Champions League nhưng tôi thì không chấp nhận điều đó. Tôi có nhiều kinh nghiệm và xứng đáng được ra sân. Đó là lý do tại sao tôi trở lại Juventus. 

Tuy nhiên, sau đó tôi hối hận vì Areola bị chấn thương và họ đã ký hợp đồng với Keylor Navas thay cho anh ấy! PSG là trải nghiệm đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy mình là một người tự do. Tôi nhanh chóng học tiếng Pháp, nói chuyện với mọi người trên đường phố, đã đến thăm các viện bảo tàng… Tôi có cảm giác được chơi trong một đội tuyệt vời".

Trong lần hiếm hoi mà Buffon được HLV Thomas Tuchel tin tưởng, PSG đã bị Manchester United loại khỏi Champions League dù đội bóng nước Pháp đã giành chiến thắng ở trận lượt đi tại Old Trafford. Đáng nói là trận đấu này, chính Buffon là người đã mắc sai lầm và dẫn đến bàn thắng đầu tiên của đội khách. Ở bàn thắng quyết định của Rashford, Buffon cũng bị cầu thủ người Anh đánh bại một cách dễ dàng trên chấm phạt đền. Khi nhắc đến trận đấu này, thủ môn người Ý vẫn không khỏi thất vọng. 

Buffon thừa nhận rời PSG là sai lầm lớn nhất sự nghiệp của mình - Ảnh 2.

Buffon bất lực trước quả đá phạt đền của Rashford

AFP

Buffon chia sẻ với kênh Bobo TV: “Chúng tôi đến Manchester và chơi trận lượt đi vòng 16 đội với United với một thế trận áp đảo. Tuy vậy, họ đã loại chúng tôi ở trận lượt về, đó là nỗi thất vọng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. PSG đã chơi ở sân nhà như những đứa trẻ. Đội bóng đã gây ra một mớ hỗn độn về tinh thần. Lẽ ra PSG nên có một trận đấu tốt hơn”.

Buffon trở lại Turin nhưng sau đó đã chuyển về Parma và hiện vẫn thi đấu ở tuổi 45. Nhà vô địch World Cup 2006 đã có 12 lần ra sân ở Serie B và anh cho biết mục tiêu của mình là cùng Olympic Ý tham dự Olympic Paris 2024. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.