Bùn đất tràn vào nhà dân ở Đà Nẵng sau mưa, khu vui chơi trẻ em thành bãi lầy

27/09/2023 17:05 GMT+7

Mưa lớn khiến bùn đất từ dự án Cụm công nghiệp Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) chảy tràn vào nhà dân, ngập ngụa đường sá, khu vui chơi cũng thành bãi bùn lầy…

Những ngày qua, tại TP.Đà Nẵngmưa lớn kéo dài khiến khối lượng lớn bùn đất từ dự án Cụm công nghiệp Cẩm Lệ (P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) chảy tràn vào nhà dân. Đường giao thông tại khu vực này cũng ngập ngụa bùn đất.

Đà Nẵng: Người dân than trời vì bùn đất dự án tràn vào nhà khi có mưa - Ảnh 1.

Taluy của dự án Cụm công nghiệp Cẩm Lệ cao hơn khu dân cư, nên mỗi khi có mưa thì nước cuốn theo bùn đất tràn vào nhà dân

NGỌC HÂN

Ngày 27.9, ông Nguyễn Hữu Loan (trú P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ) vất vả dọn dẹp bùn đất trong khuôn viên nhà. Ông tỏ ra bức xúc trước tình cảnh hễ khi trời mưa thì nước chảy thành dòng từ phía Cụm công nghiệp Cẩm Lệ cuốn theo bùn đất tràn vào vườn nhà.

Đà Nẵng: Người dân than trời vì bùn đất dự án tràn vào nhà khi có mưa - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hữu Loan (trú P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ) khổ sở vì nước từ dự án cuốn theo bùn đất chảy vào vườn nhà

NGỌC HÂN

"Nước chảy mạnh cuốn theo bùn đất không ai trở tay kịp, mấy chục con gà trong chuồng chết hết. Người dân ở đây đã phản ánh với chính quyền về việc đất đá dự án tràn vào nhà dân, lãnh đạo thành phố cũng về kiểm tra thực tế rồi. Nhưng giờ thì bùn đất vẫn ngập ngụa, thiệt hại tài sản", ông Loan bức xúc.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại khu vui chơi tổ 7, P.Hòa Thọ Tây (Q.Cẩm Lệ) cũng ngập ngụa bùn đất, nước ứ đọng, sâu hơn 20 cm. Nhiều thiết bị vui chơi của trẻ em cũng ngập trong bùn. Khu vui chơi này mới được Thành đoàn Đà Nẵng đầu tư nhiều thiết bị, cũng là công trình thanh niên hướng đến nâng cấp khu vui chơi trẻ em.

Đà Nẵng: Người dân than trời vì bùn đất dự án tràn vào nhà khi có mưa - Ảnh 4.

Khu vui chơi P.Hòa Thọ Tây sau trận mưa trở thành "hồ bơi", nhiều thiết bị hư hỏng

NGỌC HÂN

Đà Nẵng: Người dân than trời vì bùn đất dự án tràn vào nhà khi có mưa - Ảnh 5.

Bùn đất ngập ngụa tứ phía khu vui chơi trẻ em

NGỌC HÂN

Đà Nẵng: Người dân than trời vì bùn đất dự án tràn vào nhà khi có mưa - Ảnh 6.

Trước đây, khu vực này được đầu tư làm nơi vui chơi của trẻ em, nơi tập thể dục của người dân

NGỌC HÂN

Bà Lê Thị Bông (trú tổ 7, P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ) cho biết nhiều tháng qua mỗi khi trời đổ mưa thì nước đã ồ ạt chảy từ khu công nghiệp, cuốn theo đất đá. Cây cối, hoa màu, tài sản của người dân cũng bị đất đá vùi lấp.

"Khu vui chơi trước đây sạch đẹp lắm, nhưng khi dự án cụm công nghiệp thi công đã biến nơi này thành bãi đất bùn lầy, thiết bị hư hỏng hết rồi. Không hiểu sao địa phương chưa có phương cách nào khắc phục?", bà Bông thắc mắc.

Đà Nẵng: Người dân than trời vì bùn đất dự án tràn vào nhà khi có mưa - Ảnh 7.

Cống thoát nước dưới taluy dự án bị đất đá phủ kín khiến nước không thể chảy, đất đá tràn qua mương chảy thẳng vào nhà dân

NGỌC HÂN

Đà Nẵng: Người dân than trời vì bùn đất dự án tràn vào nhà khi có mưa - Ảnh 8.

Dòng nước xé bờ kè, cuốn theo đất đá tràn vào vườn nhà dân

NGỌC HÂN

Đà Nẵng: Người dân than trời vì bùn đất dự án tràn vào nhà khi có mưa - Ảnh 9.

Bên dưới taluy dự án Cụm công nghiệp Cẩm Lệ ngổn ngang bùn đất sau trận mưa

NGỌC HÂN


Ông Hồ Hải Nam, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Q.Cẩm Lệ, cho biết mưa lớn những ngày qua đã khiến khối lượng lớn bùn, đất tràn vào khu dân cư thuộc tổ 6 và 7 của P.Hòa Thọ Tây. Đây là khu vực dưới mái taluy của dự án Cụm công nghiệp Cẩm Lệ.

Theo ông Nam, sự cố trên là do nước mưa bên trên dự án cụm công nghiệp tràn lên mái taluy, kéo theo bùn đất. Do địa hình khu vực này không bằng phẳng nên nước chảy ảnh hưởng đến khu dân cư phía dưới taluy.

"Do cụm công nghiệp chưa thi công xong, nên xảy ra tình trạng này. Trước mắt, chúng tôi sẽ chặn dòng nước phía trên để hạn chế dòng chảy xuống bên dưới. Biện pháp tạm thời là dầm mái taluy cho chặt, dẫn nước trên mặt bơm ra đường. Hiện các lực lượng đang thu dọn bùn đất tại khu vực", ông Nam nói.

Đà Nẵng: Người dân than trời vì bùn đất dự án tràn vào nhà khi có mưa - Ảnh 10.

Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cẩm Lệ thuộc danh mục các dự án trọng điểm do UBND Q.Cẩm Lệ làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư được phê duyệt 250 tỉ đồng. Dự án chia làm 2 phân kỳ đầu tư theo gói thầu xây lắp, cung cấp thiết bị 1 và 2, gồm 8 hạng mục chính: giao thông, san nền, cây xanh, cấp nước, thoát nước thải, thoát nước mưa, cấp điện chiếu sáng, trạm xử lý nước thải. Nhà thầu thi công là liên danh Công ty Liên Việt Tiến - Công ty CP kỹ thuật và công nghệ Thái Hưng Thịnh. Tổng giá trị hợp đồng cả 2 giai đoạn là 110 tỉ đồng

NGỌC HÂN

Trước đó, ngày 19.9, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc bùn đất tràn vào nhà, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã kiểm tra công tác triển khai thi công tại dự án Cụm công nghiệp Cẩm Lệ.

Qua kiểm tra thực tế tại khu vực taluy giữa Cụm công nghiệp Cẩm Lệ và khu dân cư, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá công tác thi công chưa đảm bảo an toàn, có nguy cơ xảy ra sạt lở vào mùa mưa. Trong khi taluy rất dài và cao thì mương thoát nước lại quá nhỏ, không có tường bao ngăn cách với nhà dân. Trách nhiệm trong vấn đề này thuộc về đơn vị thi công và Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Q.Cẩm Lệ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo Ban quản lý dự án cần khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu giải pháp thi công để chống sạt lở tại khu vực này; khắc phục triệt để tình trạng bùn đất trôi xuống nhà dân. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần nghiên cứu phương án để giải tỏa các hộ dân chịu ảnh hưởng, chịu tác động lớn bởi dự án...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.