Bùng phát ổ dịch Covid-19 trong tù, Thái Lan lập trung tâm khẩn cấp

Khánh An
Khánh An
31/03/2024 20:43 GMT+7

Thái Lan ghi nhận thêm 79 ca nhiễm Covid-19 trong số các phạm nhân và nhân viên nhà tù ở tỉnh Prachuap Khiri Khan.

Bùng phát ổ dịch Covid-19 trong tù, Thái Lan lập trung tâm khẩn cấp- Ảnh 1.

Thái Lan lập trung tâm hoạt động khẩn cấp (EOC) để kiểm soát tình hình Covid-19 tại một nhà tù

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH BANGKOK POST

Tờ Bangkok Post ngày 31.3 đưa tin các quan chức y tế tại Thái Lan đang chuẩn bị mở một trung tâm hoạt động khẩn cấp (EOC) để kiểm soát tình hình Covid-19 tại nhà tù tỉnh Prachuap Khiri Khan, nơi đã ghi nhận các ca lây nhiễm.

Bác sĩ Opas Karnkawinpong, quan chức thường trực về y tế công cộng, cho biết cơ quan chức năng đã tăng cường giám sát sau khi phát hiện 79 ca Covid-19 tại nhà tù.

Ca đầu tiên được phát hiện hôm 27.3, khi một nữ phạm nhân 35 tuổi nhập viện tại Bệnh viện Prachuap Khiri Khan với các triệu chứng giống như cúm và xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Trong khi đó, một phạm nhân nam cũng có kết quả dương tính trong quá trình sàng lọc chuyển tù, ông Opas cho biết.

Các ca nhiễm khiến giới chức y tế tỉnh phải sàng lọc Covid-19 cho mọi tù nhân và quan chức nhà tù bằng cách sử dụng bộ xét nghiệm kháng nguyên từ ngày 28-29.3.

Trong số 1.906 phạm nhân, có 70 người được xác nhận nhiễm bệnh, trong khi trong số 85 quan chức nhà tù, có 9 người nhiễm bệnh. Ông cho biết những người bị nhiễm bệnh sẽ được cách ly trong 5 ngày trong khi lấy mẫu để phân tích.

Bác sĩ Opas cho biết các cơ quan liên quan đang chuẩn bị thành lập EOC để quản lý tình hình Covid-19 và ngăn chặn sự lây lan của virus.

Theo báo cáo hằng tuần của Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan, từ ngày 17-23.3, nước này ghi nhận 630 trường hợp nhiễm Covid-19, với 5 trường hợp tử vong.

Trong số các ca mới, 222 trường hợp bị viêm phổi nặng, trong đó 74 trường hợp cần đặt nội khí quản. Từ đầu năm đến nay, Thái Lan ghi nhận 6.238 ca nhiễm và 60 ca tử vong vì Covid-19.

Bác sĩ Yong Poovorawan tại Đại học Chulalongkorn cho rằng số ca nhiễm Covid-19 sẽ giảm trong mùa hè và bắt đầu tăng trở lại vào tháng 6. Ông cho biết biến thể phụ JN.1 của Omicron là chủng chiếm ưu thế và lưu ý rằng nó dường như không gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn.

Bác sĩ Yong khuyên mọi người nên xét nghiệm Covid-19 khi có các triệu chứng về hô hấp và cách ly nếu họ bị ho hoặc sốt nặng. Sau khi cải thiện, họ có thể tiếp tục các hoạt động bình thường, nhưng họ phải đeo khẩu trang trong ít nhất 5 ngày và tuân thủ các biện pháp vệ sinh, ông khuyến cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.